Bộ Công an đang điều tra hoạt động của "Câu lạc bộ Tình Người"

Phạm Đông - Tùng Giang |

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đang điều tra, xác minh làm rõ tình hình hoạt động của "Câu lạc bộ Tình người" và rà soát các loại hình tương tự để kịp thời ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3.2021, báo chí đặt câu hỏi tới Bộ Công an về "Câu lạc bộ Tình người" có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng việc làm từ thiện để chiếm đoạt tài sản, trục lợi; hoạt động này liên quan đến nhiều tỉnh thành. Vậy Bộ Công an đã tiến hành điều tra về hoạt động của câu này hay chưa?

Về vấn đề này, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, qua công tác nghiệp vụ và qua thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí, Bộ Công an đã nắm được tình hình về hoạt động của "Câu lạc bộ Tình người" liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, đặc biệt là Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành để xác minh làm rõ. Nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho các đơn vị chức năng, Cục nghiệp vụ chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan rà soát hoạt động của "Câu lạc bộ Tình người" đang hoạt động và các loại hình tương tự để kịp thời ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi của người dân và gây mất an ninh trật tự trong tín ngưỡng tôn giáo.

"Vấn đề liên quan đến câu lạc bộ này đang được Bộ Công an chỉ đạo rất tích cực" - Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin.

Phạm Đông - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Ai đứng sau CLB Tình Người có dấu hiệu mê tín dị đoan?

Nhóm PV Thời sự |

Đứng đằng sau Câu lạc bộ Tình Người là một doanh nghiệp tư nhân, có trụ sở tại phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Phản ánh đến PV Lao Động, nhiều thành viên từng tham gia CLB Tình Người cho rằng doanh nghiệp này được lập nên chỉ để trục lợi từ sự mê muội của các thành viên tham gia vào CLB Tình Người.

Hà Nội: Kiểm tra, xác minh hoạt động mê tín dị đoan của CLB Tình Người

Tùng Giang |

Liên quan đến hoạt động mê tín dị đoan của CLB Tình Người mà báo chí phản ánh trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có chỉ đạo làm rõ vụ việc.

Clip "xin vía" trên kênh YouTube Thơ Nguyễn: Thất bại vì màu sắc mê tín

Thế Lâm |

Kênh YouTube Thơ Nguyễn không phải chỉ 1 lần gây phản ứng vì một số clip phản cảm. Nhưng lần này, với việc sử dụng búp bê “ma” để “xin vía học giỏi”, YouTuber Thơ Nguyễn gây phản ứng tới mức dư luận đòi tẩy chay.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ai đứng sau CLB Tình Người có dấu hiệu mê tín dị đoan?

Nhóm PV Thời sự |

Đứng đằng sau Câu lạc bộ Tình Người là một doanh nghiệp tư nhân, có trụ sở tại phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Phản ánh đến PV Lao Động, nhiều thành viên từng tham gia CLB Tình Người cho rằng doanh nghiệp này được lập nên chỉ để trục lợi từ sự mê muội của các thành viên tham gia vào CLB Tình Người.

Hà Nội: Kiểm tra, xác minh hoạt động mê tín dị đoan của CLB Tình Người

Tùng Giang |

Liên quan đến hoạt động mê tín dị đoan của CLB Tình Người mà báo chí phản ánh trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có chỉ đạo làm rõ vụ việc.

Clip "xin vía" trên kênh YouTube Thơ Nguyễn: Thất bại vì màu sắc mê tín

Thế Lâm |

Kênh YouTube Thơ Nguyễn không phải chỉ 1 lần gây phản ứng vì một số clip phản cảm. Nhưng lần này, với việc sử dụng búp bê “ma” để “xin vía học giỏi”, YouTuber Thơ Nguyễn gây phản ứng tới mức dư luận đòi tẩy chay.