Bộ Công an đã khởi tố vụ án, địa phương… tạm đình chỉ

Bằng Thanh |

Tháng 10.2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị giai đoạn 2009-2015. Thế nhưng, khi vụ án chuyển về địa phương thì 1 năm sau, ngày 19.10.2020, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra mà Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Điều này gây bức xúc cho doanh nghiệp. Ngày 4.11, đại diện Công ty đã tiến hành khiếu nại.

Xung quanh những sai phạm tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị liên quan đến ông Nguyễn Văn Tùng (nguyên Tổng Giám đốc Cty giai đoạn 2009 - 2015), báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh sai phạm của ông Tùng ở một số dự án mà công ty tham gia. Hành vi này của ông Tùng gây thiệt hại cho công ty hàng tỉ đồng.

Sau khi ông Tùng nghỉ hưu, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị, sau này đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Phi Long (gọi tắt là công ty) đã có nhiều đơn tố giác tội phạm gửi đến C03 Bộ Công an và VKSND tối cao, tố cáo ông Nguyễn Văn Tùng nguyên Tổng Giám đốc công ty có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 5.1.2019, VKSND tối cao có Công văn gửi Cơ quan CSĐT C03 Bộ Công an về việc chuyển đơn tố giác tội phạm của công ty để giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 19.10.2019, C03 Bộ Công an ra Quyết định số 62 quyết định khởi tố vụ án.

Theo văn bản này, C03 Bộ Công an nhận định: “Hành vi của ông Tùng bán đất là đường giao thông, lấy hơn 2,4 tỉ đồng cho riêng mình”. Cụ thể, Căn cứ hành vi của ông Nguyễn Văn Tùng, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị xin điều chỉnh dự án khu nhà ở tại Thảo Điền- TP.HCM chưa được cơ quan chức năng đồng ý vẫn bán phần đất là đường giao thông nội bộ để thu 2,481 tỉ sau đó là thủ tục duyệt chi số tiền thu được cho vợ không thông qua HĐQT công ty nhưng thực tế là ông Tùng là người nhận khoản tiền này.

Ông Tùng được xác định là có dấu hiệu Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 355 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017.

Sau đó chuyển vụ án đã khởi tố về TP.HCM tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Nhưng mới đây, ngày 19.10.2020, Cơ quan CSĐT PC03 Công an TP.HCM đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án mà C03 Bộ Công an đã khởi tố.

Ngày 4.11, Phạm Nguyễn Tố Loan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Phi Long đã gửi đơn “khiếu nại về Quyết định tạm đình chỉ điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM” lên cơ quan chức năng.

Bà Loan cho rằng: “Hành vi phạm tội của ông Tùng rất rõ. Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Tùng là Tổng Giám đốc được thuê nhưng tại các phiếu chi tiền thì Tùng tự ý ký chi tiền và người nhận tiền cũng là Tùng. Như vậy Tùng đã lạm dụng quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra hành vi tự chi tự nhận tiền của Tùng có dấu hiệu tội “Tham ô tài sản”. Nhưng khi chuyển về địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM lại tạm đình chỉ điều tra là không đúng với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, là xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại là công ty, làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của khách hàng vì hậu quả đến nay chưa được khắc phục, trong khi đó ông Tùng đã bỏ túi riêng tiền từ nhiều năm qua. Do vậy, công ty kiến nghị VKSND TPHCM, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự mà trước đây Bộ Công an đã khởi tố vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Tùng theo quy định của pháp luật ”.

Năm 2019, báo Lao Động có loạt bài về “Khuất tất ở dự án Khu dân cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, TPHCM do Cty CP Tư vấn Đầu tư & Phát triển Đô Thị làm chủ đầu tư”. Trong đó phản ánh chi tiết nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Văn Tùng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bằng Thanh
TIN LIÊN QUAN

Công ty Bất động sản Nhật Nam nói gì về kiểu gọi vốn bất thường?

Trần Tuấn - Bảo Chương |

Phóng viên Báo Lao Động có buổi làm việc trực tiếp với đại diện Công ty bất động sản Nhật Nam liên quan đến phản ánh về kiểu gọi vốn bất thường của công ty này.

Chứng khoán và bất động sản vẫn là kênh đầu tư lý tưởng cuối năm nay

Vũ Long |

Mặc dù được coi là kênh đầu tư mạo hiểm, nhiều rủi ro, nhưng kinh doanh bất động sản và chứng khoán vẫn có cơ hội cho lợi nhuận lớn.

Cá nhân đầu tư bất động sản ở nước ngoài có thể gặp những khó khăn gì?

Kim Nhung |

Đầu tư bất động sản tại nước ngoài đang dần trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, đây là một hình thức đầu tư khá phức tạp.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công ty Bất động sản Nhật Nam nói gì về kiểu gọi vốn bất thường?

Trần Tuấn - Bảo Chương |

Phóng viên Báo Lao Động có buổi làm việc trực tiếp với đại diện Công ty bất động sản Nhật Nam liên quan đến phản ánh về kiểu gọi vốn bất thường của công ty này.

Chứng khoán và bất động sản vẫn là kênh đầu tư lý tưởng cuối năm nay

Vũ Long |

Mặc dù được coi là kênh đầu tư mạo hiểm, nhiều rủi ro, nhưng kinh doanh bất động sản và chứng khoán vẫn có cơ hội cho lợi nhuận lớn.

Cá nhân đầu tư bất động sản ở nước ngoài có thể gặp những khó khăn gì?

Kim Nhung |

Đầu tư bất động sản tại nước ngoài đang dần trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, đây là một hình thức đầu tư khá phức tạp.