Bộ Công an cho bay flycam kiểm tra thực địa tại dự án lấn biển Hamubay

PHẠM DUY |

Bình Thuận – C01 Bộ Công an cùng các cơ quan chuyên môn tại Bình Thuận đến Dự án lấn biển, sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP.Phan Thiết để đo đạc, kiểm tra, xác minh thực địa.

Sáng ngày 16.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chuyên môn tại Bình Thuận đến dự án lấn biển, sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long (hay còn gọi là Hamubay Phan Thiết) để kiểm tra, xác định hiện trường, phục vụ công tác điều tra, xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý.

Công an cầm sơ đồ dự án để xác minh hiện trạng. Ảnh: DT
Công an cầm sơ đồ dự án để xác minh hiện trạng. Ảnh: DT

Ghi nhận tại hiện trường, có các xe ôtô mang BKS màu xanh 80A của C01. Ngoài lực lượng công an, đại diện viện kiểm sát nhân dân (VKSND), còn có các cán bộ chuyên môn mang theo máy móc đo đạc, bản đồ. Tổ công tác đã xem bản đồ, sử dụng máy móc đo đạc bên trong dự án. Có đơn vị nghiệp vụ sử dụng flycam bay để ghi hình toàn dự án từ trên cao.

C01 và các đơn vị làm việc tại dự án sáng 16.3. Clip: DT

Theo hồ sơ, dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP. Phan Thiết do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư. Toàn bộ dự án có tổng diện tích 129,99 ha bao gồm 2 khu vực là phía đồi và phía biển. Trong đó, khu vực phía biển có diện tích khoảng 34,1 ha (26,9 ha mặt nước biển và 7,2 ha đất ven biển do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng).

Đơn vị đo đạc bên tỏng dự án. Ảnh: DT
Đơn vị đo đạc bên trong dự án. Ảnh: DT

Sau các thủ tục, tháng 4.2017, UBND tỉnh có quyết định chủ trương đầu tư và sau các quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trong năm 2019, chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải thực hiện dự án.

Đơn vị nghiệp vụ bay flycam tại dự án. Ảnh: DT
Đơn vị nghiệp vụ thực hiện bay flycam tại dự án. Ảnh: DT

Dự án lấn biển, sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long là 1 trong 9 dự án tại Bình Thuận có đơn tố cáo sai phạm mà Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra, xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Bên trong dự án Hamubay. Ảnh: DT
Bên trong dự án Hamubay. Ảnh: DT

Trước đó, liên quan đến 3 lô đất số 18, 19, 20 thuộc dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, C01 đã khởi tố, bắt tạm giam 5 nguyên lãnh đạo tỉnh và một số sở, ngành vào ngày 10.2. Gần đây nhất, ngày 11.3, C01 cũng kiểm tra thực địa tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

2 thi thể lần lượt trôi dạt vào bờ biển Bình Thuận trong 1 ngày

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Chiều hôm nay (ngày 15.3), lại thêm một thi thể vô danh trôi dạt từ biển vào bờ ở Bình Thuận. Trước đó sáng cùng ngày, người dân cũng phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển Bình Thuận.

Bộ Công an kiểm tra thực địa tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – C01 Bộ Công an cùng các cơ quan chuyên môn tại Bình Thuận đến dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết để đo đạc, kiểm tra, xác minh thực địa.

Bình Thuận: Dừng các giao dịch tài sản đứng tên 5 nguyên lãnh đạo bị bắt

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo cho các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh tạm dừng các giao dịch tài sản đứng tên của 5 bị can vừa bị bắt liên quan vụ án xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18, 19, 20).

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

2 thi thể lần lượt trôi dạt vào bờ biển Bình Thuận trong 1 ngày

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Chiều hôm nay (ngày 15.3), lại thêm một thi thể vô danh trôi dạt từ biển vào bờ ở Bình Thuận. Trước đó sáng cùng ngày, người dân cũng phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển Bình Thuận.

Bộ Công an kiểm tra thực địa tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – C01 Bộ Công an cùng các cơ quan chuyên môn tại Bình Thuận đến dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết để đo đạc, kiểm tra, xác minh thực địa.

Bình Thuận: Dừng các giao dịch tài sản đứng tên 5 nguyên lãnh đạo bị bắt

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo cho các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh tạm dừng các giao dịch tài sản đứng tên của 5 bị can vừa bị bắt liên quan vụ án xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18, 19, 20).