Bộ Công an bắt đối tượng lừa đảo qua facebook

THANH TUẤN |

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo nhiều người qua facebook.

Ngày 19.9, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Sang (SN 1995, trú tại hẻm 243 Lê Đại Hành, tổ 03, phường Đống Đa, TP.Pleiku) để điều tra làm rõ về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Sang chiếm quyền facebook để lừa đảo nhiều người. Ảnh TT
Đối tượng Sang chiếm quyền facebook để lừa đảo nhiều người. Ảnh TT

Trước đó vào ngày 13.9, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh phối hợp với Cục A05- Bộ Công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Sang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Sang có hành vi chiếm quyền sử dụng (hack) facebook của nhiều người. Sau đó, Sang giả danh chủ tài khoản facebook nhắn tin đến bạn bè của chủ facebook bị chiếm đoạt để mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Sau thời gian theo dõi và thu thập tài liệu chứng cứ, đến ngày 13.9 cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Hữu Sang. Khám xét người và tại chỗ ở của đối tượng đã thu giữ 2 máy tính, 4 ĐTDĐ, 6 thẻ ATM, 93 triệu đồng và nhiều đồ vật được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Bước đầu tại cơ quan điều tra Nguyễn Hữu Sang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục được điều tra làm rõ.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Báo chí thoát các “ông lớn công nghệ” Google, Facebook được không?

Thế Lâm |

Đây là một câu hỏi lớn đối với các hãng tin hay báo chí online. Đặc biệt, trong bối cảnh ngay sau khi chính quyền Australia dự kiến thông qua luật buộc các nền tảng công nghệ như Google và Facebook phải trả phí tin tức, Facebook đã tức thì dọa ngược lại: Cấm người dùng chia sẻ các đường link tin tức trên nền tảng này.

3 đối tượng hack facebook lừa đảo chiếm đoạt 125 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Facebook phản ứng khi Australia yêu cầu trả tiền cho báo chí

Hải Anh |

Facebook phản ứng khi Australia chuẩn bị ban hành luật mới buộc các hãng công nghệ như Facebook và Google phải trả tiền cho báo chí.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Báo chí thoát các “ông lớn công nghệ” Google, Facebook được không?

Thế Lâm |

Đây là một câu hỏi lớn đối với các hãng tin hay báo chí online. Đặc biệt, trong bối cảnh ngay sau khi chính quyền Australia dự kiến thông qua luật buộc các nền tảng công nghệ như Google và Facebook phải trả phí tin tức, Facebook đã tức thì dọa ngược lại: Cấm người dùng chia sẻ các đường link tin tức trên nền tảng này.

3 đối tượng hack facebook lừa đảo chiếm đoạt 125 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Facebook phản ứng khi Australia yêu cầu trả tiền cho báo chí

Hải Anh |

Facebook phản ứng khi Australia chuẩn bị ban hành luật mới buộc các hãng công nghệ như Facebook và Google phải trả tiền cho báo chí.