Bình Thuận: Xét xử các cựu lãnh đạo Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết

Huỳnh Hải |

Các cựu lãnh đạo Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết, Bình Thuận, phải hầu tòa vì thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra vụ án tham ô hơn 6,3 tỉ đồng.

Ngày 1.6, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với vụ án “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết.

Bị cáo Nguyễn Duy Hiển (sinh năm 1985), nguyên Trưởng Phòng Tài chính - kế toán Trung tâm y tế TP.Phan Thiết, bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Các bị cáo bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trong gồm: Nguyễn Trung Hà (sinh năm 1961), nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết; Ngô Giang Vũ (sinh năm 1970), nguyên Phó Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Anh (sinh năm 1960), nguyên Phó Giám đốc, Nguyễn Quang Thời (sinh năm 1963), nguyên Giám đốc, cùng Trần Thị Thu Thảo, nguyên Kế toán.

Trước đó, tháng 7.2020, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Duy Hiển về tội “Tham ô tài sản”.

Quá trình xét xử, HĐXX xét thấy lời khai của bị cáo Hiển có nhiều tình tiết mới nên đã trả hồ sơ để điều tra đối với các nội dung liên quan đến vụ án. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố các nguyên lãnh đạo Trung tâm Y tế TP. Phan Thiết với tội danh trên.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 12.2013 đến tháng 6.2018, Hiển lợi dụng nhiệm vụ được giao để nâng khống 47 bộ chứng từ thanh toán tiền lương, 13 bộ chứng từ thanh toán ốm đau, thai sản và 19 bộ chứng từ lĩnh lương, thu nhập tăng thêm để chiếm đoạt hơn 6,3 tỉ đồng từ nguồn thu của Trung tâm Y tế và ngân sách nhà nước.

Bị cáo Hiển thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền lớn, diễn ra nhiều lần trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện, ngăn chặn do các lãnh đạo và kế toán trưởng Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết thời điểm đó buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong quản lý.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Hiển khai thực hiện các hành vi trên là có sự chỉ đạo của bị can Nguyễn Quang Thời và Nguyễn Trung Hà. Số tiền chiếm đoạt được Hiển chi cho các khoản tiếp khách, tặng quà cho các đoàn thanh tra, các đơn vị, cá nhân có quan hệ công tác với Trung tâm.

Tuy nhiên, Hiển không cung cấp được các chứng cứ chứng minh lời khai nên không có cơ sở chấp thuận.

Cơ quan điều tra xác định bị cáo Trần Thị Thu Thảo, nguyên kế toán trưởng, đã không thực hiện đúng nhiệm vụ, thiếu kiểm tra để Hiển thực hiện hành vi lập khống chứng từ. Thảo còn ký duyệt 45 bộ chứng từ mà Hiển lập khống với số tiền chiếm đoạt hơn 5,1 tỉ đồng.

Bị cáo Ngô Vũ Giang, Phó Giám đốc, thiếu kiểm tra, giám sát đã ký duyệt để Hiển chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng.

Các bị cáo Nguyễn Trung Hà, Nguyễn Thị Bích Anh, Nguyễn Quang Thời đã thiếu kiểm tra, giám sát trong việc ký duyệt chứng từ thu chi tài chính để Hiển lập khống hồ sơ chiếm đoạt tài sản trong thời gian dài.

Trong quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp lại số tiền khắc phụ hơn 5,4 tỉ đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn tra trong 2 ngày.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên, 1 người tử vong

Phú Nguyễn |

Rạng sáng 25.4, trước quán Bar thuộc phường Hàm Tiến - TP.Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận, hai nhóm lao vào hỗn chiến, hậu quả một thanh niên chết tại chỗ, hai người khác bị thương nặng.

Bình Thuận: Triệt phá một tụ điểm đá gà hoạt động tinh vi

ĐẮC PHÚ |

Ngày 28.2, công an thị xã Lagi - tỉnh Bình Thuận cho biết đã triệt phá 1 tụ điểm đá gà ăn tiền, ở khu vực rừng giáp ranh giữa thị xã La Gi và huyện Hàm Tân.

Khởi tố nữ “sát thủ” chuyên giết người cướp tài sản ở Bình Thuận

MINH CHÂU |

Sau khi giết một phụ nữ đơn thân ở Bình Thuận cướp đi một số lượng vàng lớn, Chanh vào TPHCM và chuẩn bị sát hại tiếp một lễ tân khách sạn để cướp tài sản thì bị công an bắt giữ.

Hoãn xử vụ kế toán tham ô tiền lương, tiền thai sản ở Phan Thiết

Nguyên Dũng |

Vì lời khai của bị cáo Nguyễn Duy Hiển, nguyên kế toán trưởng Trung tâm y tế TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) trong vụ chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước có nhiều tình tiết mới nên Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên hoãn phiên tòa để cơ quan chức năng liên quan điều tra bổ sung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Bình Thuận: Hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên, 1 người tử vong

Phú Nguyễn |

Rạng sáng 25.4, trước quán Bar thuộc phường Hàm Tiến - TP.Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận, hai nhóm lao vào hỗn chiến, hậu quả một thanh niên chết tại chỗ, hai người khác bị thương nặng.

Bình Thuận: Triệt phá một tụ điểm đá gà hoạt động tinh vi

ĐẮC PHÚ |

Ngày 28.2, công an thị xã Lagi - tỉnh Bình Thuận cho biết đã triệt phá 1 tụ điểm đá gà ăn tiền, ở khu vực rừng giáp ranh giữa thị xã La Gi và huyện Hàm Tân.

Khởi tố nữ “sát thủ” chuyên giết người cướp tài sản ở Bình Thuận

MINH CHÂU |

Sau khi giết một phụ nữ đơn thân ở Bình Thuận cướp đi một số lượng vàng lớn, Chanh vào TPHCM và chuẩn bị sát hại tiếp một lễ tân khách sạn để cướp tài sản thì bị công an bắt giữ.

Hoãn xử vụ kế toán tham ô tiền lương, tiền thai sản ở Phan Thiết

Nguyên Dũng |

Vì lời khai của bị cáo Nguyễn Duy Hiển, nguyên kế toán trưởng Trung tâm y tế TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) trong vụ chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước có nhiều tình tiết mới nên Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên hoãn phiên tòa để cơ quan chức năng liên quan điều tra bổ sung.