Bình Thuận: Thêm 3 đối tượng trong vụ làm giả giấy xét nghiệm bị khởi tố

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Liên quan đến đường dây làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính được phát hiện tại TP.Phan Thiết vào tháng 10 vừa qua, Công an TP.Phan Thiết vừa khởi tố thêm 3 bị can.

Ngày 13.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết cho biết vừa khởi tố 3 bị can: Nguyễn Tùng Lâm (sinh năm 1991), Nguyễn Phước (sinh năm 1989, cùng ngụ TP. Phan Thiết) và Võ Duy Tân (sinh năm 1992, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc).

Một file mẫu giấy xét nghiệm giả trên máy tính tại tiệm photocopy trong đường dây này. Ảnh: CA
Một file mẫu giấy xét nghiệm giả trên máy tính tại tiệm photocopy trong đường dây này. Ảnh: CA

Cả 3 bị can đều bị khởi tố để điều tra về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Viện kiểm sát nhân dân TP.Phan Thiết cũng đã phê chuẩn các quyết định. Theo đó, qua thu thập chứng cứ, công an xác định Lâm, Phước, Tân đã dùng các phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19 giả do bị can Diệp Từ Hiếu làm ra.

Thời điểm tháng 10 vừa qua, tình hình dịch bệnh tại TP.Phan Thiết diễn biến phức tạp và lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào thành phố để kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính thì mới được ra vào thành phố. Trước tình hình trên, các đối tượng đã làm giả giấy xét nghiệm âm tính để qua chốt và phát cho người thân, bạn bè sử dụng,…

Nhiều tang vật là máy móc thiết bị bị thu giữ phục vụ điều tra. Ảnh: CA
Nhiều tang vật là máy móc thiết bị bị thu giữ phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Liên quan đến vụ án này, trước đó cũng vào tháng 10.2021, Công an TP. Phan Thiết đã bắt các đối tượng chính trong đường dây làm giả này. Vài ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Đạt (sinh năm 1987) và Diệp Từ Hiếu (sinh năm 1977, cùng ngụ TP.Phan Thiết) để điều tra về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điều 341 Bộ luật Hình sự 2015.

Nhiều tang vật như giấy kết quả xét nghiệm giả, dữ liệu trong máy tính, máy in,… được thu giữ để phục vụ điều tra.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam đại úy công an dùng nhục hình với phạm nhân ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Chiều 13.12, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thực hiện lệnh bắt tạm giam một đại úy công an dùng nhục hình với phạm nhân xảy ra ở Trại giam Thủ Đức (Bộ Công an).

Bình Thuận: Công an điều tra vụ người đàn ông tử vong dưới tán cây

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ dưới một tán cây ở bãi đất trống xa khu dân cư tại phường Mũi Né, TP.Phan Thiết.

Căn nhà phong toả ở Bình Thuận bị tạt sơn và đặt hộp hình quan tài trước cửa

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một căn nhà giăng dây phong toả ở huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bị tạt sơn đỏ trước nhà và có một chiếc hộp gỗ hình dạng giống chiếc quan tài được đặt trước nhà này.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Bắt tạm giam đại úy công an dùng nhục hình với phạm nhân ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Chiều 13.12, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thực hiện lệnh bắt tạm giam một đại úy công an dùng nhục hình với phạm nhân xảy ra ở Trại giam Thủ Đức (Bộ Công an).

Bình Thuận: Công an điều tra vụ người đàn ông tử vong dưới tán cây

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ dưới một tán cây ở bãi đất trống xa khu dân cư tại phường Mũi Né, TP.Phan Thiết.

Căn nhà phong toả ở Bình Thuận bị tạt sơn và đặt hộp hình quan tài trước cửa

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Một căn nhà giăng dây phong toả ở huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bị tạt sơn đỏ trước nhà và có một chiếc hộp gỗ hình dạng giống chiếc quan tài được đặt trước nhà này.