Bình Thuận phát hiện xe khách chở 4 người nước ngoài không có giấy tờ

PHẠM DUY |

4 người Trung Quốc không có giấy tờ tuỳ thân, không có giấy kết quả xét nghiệm COVID-19 được phát hiện trên xe khách giường nằm, không xuống khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19 Bình Thuận.

Khoảng 14h ngày 9.10, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1 huyện Tuy Phong, Bình Thuận yêu cầu xe khách giường nằm BKS 51B-099.01 do tài xế Dương Xuân Nam (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông hướng Phan Rang-Phan Thiết vào chốt thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Chiếc xe khách phát hiện chở 4 người Trung Quốc không có giấy tờ tuỳ thân. Ảnh: CA
Chiếc xe khách bị phát hiện chở 4 người Trung Quốc không có giấy tờ tuỳ thân, không khai báo y tế. Ảnh: CA

Lúc này, có 5 hành khách xuống xe khai báo y tế. Tuy nhiên, qua kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 4 người Trung Quốc còn trên xe. Những người này nằm phía sau những thùng xốp được chất chồng lên cao. Qua làm việc, 4 người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân (có dấu hiệu nhập cảnh trái phép), không có giấy kết quả xét nghiệm COVID-19.

Những thùng xốp được chất chồng trên xe khách. Ảnh: CA
Những thùng xốp được chất chồng trên xe khách. Ảnh: CA

Bước đầu tài xế khai nhận chở 4 người Trung Quốc trên đến địa phận tỉnh Đồng Nai với giá hơn 10 triệu đồng. Hiện các khách trên xe đã được địa phương đưa đi cách ly tập trung và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Xe cứu thương đang chạy trên quốc lộ 1A nghi bị ném đá vỡ kính

PHẠM DUY |

Xe cứu thương mang biển số tỉnh Khánh Hòa đang trên đường chuyển bệnh nhân vào TPHCM, khi đi ngang Bình Thuận thì bị vỡ kính nghi do ném đá.

Bình Thuận: Xe máy đi ngược chiều lao ra giữa QL1 bị xe bồn tông tử vong

PHẠM DUY |

Sau cú tông trực diện giữa xe bồn và xe máy, người đi xe máy tử vong, vụ việc xảy ra vào tối 8.10 tại Bình Thuận.

Thú vị nghề “làm đẹp” cho trái thanh long ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Tỉnh Bình Thuận được xem là "thủ phủ" trồng thanh long với hơn 32.000 ha, chiếm 70% diện tích cả nước và cho sản lượng hàng năm lên tới trên 600 nghìn tấn. Cũng từ thanh long, người dân nơi đây đã có nhiều nghề như nghề cắt thanh long, chăm sóc thanh long, cho thuê bóng đèn chong thanh long,... đặc biệt là nghề vuốt tai thanh long.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe cứu thương đang chạy trên quốc lộ 1A nghi bị ném đá vỡ kính

PHẠM DUY |

Xe cứu thương mang biển số tỉnh Khánh Hòa đang trên đường chuyển bệnh nhân vào TPHCM, khi đi ngang Bình Thuận thì bị vỡ kính nghi do ném đá.

Bình Thuận: Xe máy đi ngược chiều lao ra giữa QL1 bị xe bồn tông tử vong

PHẠM DUY |

Sau cú tông trực diện giữa xe bồn và xe máy, người đi xe máy tử vong, vụ việc xảy ra vào tối 8.10 tại Bình Thuận.

Thú vị nghề “làm đẹp” cho trái thanh long ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Tỉnh Bình Thuận được xem là "thủ phủ" trồng thanh long với hơn 32.000 ha, chiếm 70% diện tích cả nước và cho sản lượng hàng năm lên tới trên 600 nghìn tấn. Cũng từ thanh long, người dân nơi đây đã có nhiều nghề như nghề cắt thanh long, chăm sóc thanh long, cho thuê bóng đèn chong thanh long,... đặc biệt là nghề vuốt tai thanh long.