Bình Thuận phạt 26 triệu đồng, tước phù hiệu xe chở khách đến vùng dịch

Huỳnh Hải |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận đã xử phạt hơn 26 triệu đồng, đồng thời tước phù hiệu 2 tháng đối với xe Cao Lâm vì vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 8.6, ông Mai Ngọc Bình, Phó chánh Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, cho biết cơ quan này đã ra quyết định xử phạt 26 triệu đồng đối với xe Cao Lâm về hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải có thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động và vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời, tước phù hiệu 2 tháng đối với xe này. Tài xế vi phạm cũng bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Phòng CSGT Bình Thuận cũng ra quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng đối với hành vi dừng đón khách không đúng nơi quy định đối với xe Cao Lâm.

Trước đó, tối 6.6, CSGT Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra và phát hiện xe 12 chỗ của xe Cao Lâm đang chở khách từ TP.Phan Thiết đi TPHCM, vi phạm chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đến vùng có dịch của UBND tỉnh Bình Thuận.

Ngày 7.6, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn hỏa tốc đề nghị các Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tăng cường kiểm tra, kiểm soát không để sót phương tiện biển số Bình Thuận vào tỉnh mà không kiểm tra.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận thu hồi dự án khu du lịch 100 tỉ đồng

Huỳnh Hải |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thu hồi dự án Khu du lịch Cộng đồng Biển Việt - Shorse có vốn đầu tư 100 tỉ đồng tại huyện Hàm Thuận Nam.

Chủ homestay ở Bình Thuận bị xử phạt vì không khai báo người về từ TPHCM

Huỳnh Hải |

Hai người từ quận Gò Vấp, TPHCM, về lưu trú nhưng chủ homestay ở Bình Thuận không khai báo cho đến khi một người có biểu hiện sốt mới phát hiện.

Bình Thuận dừng đón khách du lịch từ vùng có dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Bình Thuận sẽ dừng đón khách du lịch đến từ những tỉnh thành có dịch COVID-19. Những người đến công tác phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Bình Thuận thu hồi dự án khu du lịch 100 tỉ đồng

Huỳnh Hải |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thu hồi dự án Khu du lịch Cộng đồng Biển Việt - Shorse có vốn đầu tư 100 tỉ đồng tại huyện Hàm Thuận Nam.

Chủ homestay ở Bình Thuận bị xử phạt vì không khai báo người về từ TPHCM

Huỳnh Hải |

Hai người từ quận Gò Vấp, TPHCM, về lưu trú nhưng chủ homestay ở Bình Thuận không khai báo cho đến khi một người có biểu hiện sốt mới phát hiện.

Bình Thuận dừng đón khách du lịch từ vùng có dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Bình Thuận sẽ dừng đón khách du lịch đến từ những tỉnh thành có dịch COVID-19. Những người đến công tác phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.