Bình Thuận: Dừng các giao dịch tài sản đứng tên 5 nguyên lãnh đạo bị bắt

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo cho các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh tạm dừng các giao dịch tài sản đứng tên của 5 bị can vừa bị bắt liên quan vụ án xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18, 19, 20).

Liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản, bất động sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án đối với vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, ngày 18.2, nguồn tin cho biết, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo về nội dung này.

Ông Nguyễn Ngọc Hai được đưa đến trụ sở công an tối 10.2. Ảnh: DT
Bị can Nguyễn Ngọc Hai được đưa đến trụ sở công an tối 10.2. Ảnh: DT

Theo đó, thực hiện yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đã có thông báo đến các văn phòng công chứng trong tỉnh Bình Thuận tạm thời ngăn chặn các giao dịch là tài sản, bất động sản mà 5 nguyên lãnh đạo tại Bình Thuận vừa bị khởi tố, bắt tạm giam đứng tên.

5 bị can là Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải - nguyên Phó Chủ tịch tỉnh; Hồ Lâm - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Nguyễn Thanh Danh - nguyên Phó Giám đốc sở này và Ngô Hiếu Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

Bên trong dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Ảnh: DT
Bên trong dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Ảnh: DT

Trước đó, thực hiện đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có công văn yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương rà soát các tài sản, bất động sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của 5 bị can trên để cung cấp cho Bộ Công an phục công tác điều tra vụ án này.

Như Lao Động đã đưa tin, chiều 10.2.2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18, 19, 20).

Ông Lê Nguyễn Thanh Danh bị còng tay di lý lên xe. Ảnh: DT
Bị can Lê Nguyễn Thanh Danh bị còng tay di lý lên xe. Ảnh: DT

Trong tối cùng ngày, C01 đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hai, Lương Văn Hải, Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh và Ngô Hiếu Toàn. Cả 5 bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Cung cấp thông tin tài sản của cựu Chủ tịch Bình Thuận là cần thiết

Lê Thanh Phong |

Đã có nhiều hội nghị về phòng, chống tham nhũng, đưa ra kết luận là việc thu hồi tài sản tham nhũng chưa đạt yêu cầu. Liệu vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch Bình Thuận có thu hồi được tài sản?

Còn những dự án nào ở Bình Thuận được Bộ Công an xác minh, điều tra?

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20) có những dấu hiệu sai phạm mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam các nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, là 1 trong số 9 dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà cơ quan này được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Khám xét nhà các nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận bị bắt giam

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau khi bắt giam nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cùng 4 bị can khác vào tối 10.2, sáng 11.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C01) đã đến khám xét nhà của một số bị can liên quan trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.

Hình ảnh hiện trường bắt giam nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (03 lô đất số 18,19,20), tối ngày 10.2, cơ quan này đã thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 4 bị can khác.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Cung cấp thông tin tài sản của cựu Chủ tịch Bình Thuận là cần thiết

Lê Thanh Phong |

Đã có nhiều hội nghị về phòng, chống tham nhũng, đưa ra kết luận là việc thu hồi tài sản tham nhũng chưa đạt yêu cầu. Liệu vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch Bình Thuận có thu hồi được tài sản?

Còn những dự án nào ở Bình Thuận được Bộ Công an xác minh, điều tra?

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20) có những dấu hiệu sai phạm mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam các nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, là 1 trong số 9 dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà cơ quan này được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Khám xét nhà các nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận bị bắt giam

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau khi bắt giam nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cùng 4 bị can khác vào tối 10.2, sáng 11.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C01) đã đến khám xét nhà của một số bị can liên quan trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.

Hình ảnh hiện trường bắt giam nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (03 lô đất số 18,19,20), tối ngày 10.2, cơ quan này đã thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 4 bị can khác.