Bình Thuận: Án mạng từ mâu thuẫn giữa 2 thiếu niên ở chung phòng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hai thiếu niên với tuổi đời còn rất trẻ đã xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến án mạng tại thị xã La Gi, Bình Thuận.

Sáng 16.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại phường Tân An, thị xã La Gi.

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra từ mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt giữa Trần Duy Quang Nhân (sinh năm 2005, ngụ phường Phước Hội) và T.D.S (sinh năm 2006, ngụ phường Phước Lộc) khi ở chung phòng.

Nghi phạm được đưa lên xe chở về cơ quan công an làm việc. Ảnh: CTV
Nghi phạm được đưa lên xe chở về cơ quan công an làm việc. Ảnh: CTV

Sau mâu thuẫn nhiều ngày, khoảng hơn 22h ngày 15.11, Nhân đã kêu S ra nói chuyện. Quá trình nói chuyện, 2 thiếu niên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Nhân đã dùng dao đâm S.

Nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện thị xã La Gi cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng ngày 16.11. Nhân sau khi gây án đã bị bắt giữ và giao cho công an.

Cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Huyện đảo Phú Quý thêm 69 ca nhiễm, cấp bách phòng chống dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, qua xét nghiệm sàng lọc đã ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm COVID-19 mới, địa phương này đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Thương các em nhỏ đi cách ly, anh công an có hành động đẹp nhận bão “like"

PHẠM DUY |

BÌNH THUẬN – Đoạn clip chiến sĩ công an phường tại TP.Phan Thiết hỗ trợ một ít tiền của mình cho các em nhỏ trên xe đi cách ly tập trung được chia sẻ mạnh và nhận bão “like”.

Bình Thuận: Điều kiện người mắc COVID-19 được quản lý, điều trị tại nhà

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Ngày 9.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã ban hành Phương án “Triển khai thí điểm quản lý người mắc COVID-19 tại nhà”.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình Thuận: Huyện đảo Phú Quý thêm 69 ca nhiễm, cấp bách phòng chống dịch

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, qua xét nghiệm sàng lọc đã ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm COVID-19 mới, địa phương này đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Thương các em nhỏ đi cách ly, anh công an có hành động đẹp nhận bão “like"

PHẠM DUY |

BÌNH THUẬN – Đoạn clip chiến sĩ công an phường tại TP.Phan Thiết hỗ trợ một ít tiền của mình cho các em nhỏ trên xe đi cách ly tập trung được chia sẻ mạnh và nhận bão “like”.

Bình Thuận: Điều kiện người mắc COVID-19 được quản lý, điều trị tại nhà

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Ngày 9.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận đã ban hành Phương án “Triển khai thí điểm quản lý người mắc COVID-19 tại nhà”.