Bình Phước: Test 543 đối tượng nghi vấn, 275 người dương tính với ma tuý

CAO HÙNG |

Ngày 1.8, thông tin từ tỉnh Bình Phước cho biết, UBND tỉnh Bình Phước vừa có báo cáo gửi Chính phủ, về kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý do Thủ tướng Chính phủ phát động (tháng 6.2019).

Trong tháng cao điểm, các lực lượng chức năng đã gọi hỏi, thử test 543 đối tượng, phát hiện dương tính 275 đối tượng; qua đó đề nghị lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn với 86 đối tượng.

Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 123 đối tượng; đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 30 đối tượng và phục vụ điều tra là 36 đối tượng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước, số người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý trên địa bàn tỉnh là 1.692 người. Trong đó, có 1.280 người nghiện ngoài xã hội; đặc biệt trong số người nghiện ngoài xã hội có 237 người nghiện ma tuý nghi vấn liên quan đến tội hình sự và 50 người nghiện ma tuý có biểu hiện ngáo đá.

Toàn tỉnh Bình Phước có 4 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý và 22 địa bàn trọng điểm về ma tuý.

Được biết, thời gian gần đây, Công an tỉnh Bình Phước đã cùng lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một số vụ nổi cộm về sử dụng ma tuý xảy ra trên địa bàn.

Đặc biệt, ngày 23.6.2019, Công an TP Đồng Xoài phát hiện quán Bar Latin có 34 người dương tính với ma tuý.

Ngoài ra, kiểm tra các lái xe, qua test 758 trường hợp, phát hiện 7 trường hợp lái xe dương tính với ma tuý...

Theo UBND tỉnh Bình Phước, việc lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc đến ngày 30.6.2019, đã có 242 hồ sơ. So với chỉ tiêu được giao năm 2019 (242/244) đạt 99,18%.

Nhưng do chưa đảm bảo cơ sở vật chất để tiếp nhận hết số người nghiện; vì vậy, số người nghiện ngoài xã hội ngày càng nhiều. Đơn cử có 262 đối tượng đã có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng đến nay, vẫn chưa đưa đi cai nghiện bắt buộc...

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Truy quét ma tuý vào Việt Nam qua Tây Nguyên

ĐÌNH VĂN |

Nhiều đối tượng người nước ngoài đã chọn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Kon Tum để đưa ma túy vào các tỉnh Tây Nguyên, sau đó trung chuyển đến các tỉnh thành. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng buộc phải vào Tây Nguyên yểm trợ các tỉnh bóc gỡ, truy quét.

Cảnh sát giao thông bắt đối tượng tàng trữ ma tuý

Biên Phòng |

Ngày 11.7, trao đổi với Báo Lao Động, Trung tá Cao Xuân Cương, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an thành phố Hải Phòng, cho biết: Trong quá trình chốt điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đơn vị đã phối hợp, bắt giữ thành công một đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tệ nạn ma tuý tăng do nhiều người tưởng cỏ Mỹ... không gây nghiện

THUỲ TRANG |

Sáng 10.7, trong ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 11 HĐND Đà Nẵng, đại biểu Lê Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, tội phạm, tệ nạn ma túy vẫn gia tăng trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm 2019, đơn vị đã lập hồ sơ xử lí 1888 trường hợp. 

Bắt trùm ma tuý Huy "nấm độc" sau 3 ngày trốn khỏi trại giam

MINH CHÂU |

Sáng 5.7, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang vây bắt thành công đối tượng Nguyễn Viết Huy hay còn gọi là Huy "nấm độc" tại một khách sạn ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Truy quét ma tuý vào Việt Nam qua Tây Nguyên

ĐÌNH VĂN |

Nhiều đối tượng người nước ngoài đã chọn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Kon Tum để đưa ma túy vào các tỉnh Tây Nguyên, sau đó trung chuyển đến các tỉnh thành. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng buộc phải vào Tây Nguyên yểm trợ các tỉnh bóc gỡ, truy quét.

Cảnh sát giao thông bắt đối tượng tàng trữ ma tuý

Biên Phòng |

Ngày 11.7, trao đổi với Báo Lao Động, Trung tá Cao Xuân Cương, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an thành phố Hải Phòng, cho biết: Trong quá trình chốt điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đơn vị đã phối hợp, bắt giữ thành công một đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tệ nạn ma tuý tăng do nhiều người tưởng cỏ Mỹ... không gây nghiện

THUỲ TRANG |

Sáng 10.7, trong ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 11 HĐND Đà Nẵng, đại biểu Lê Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, tội phạm, tệ nạn ma túy vẫn gia tăng trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm 2019, đơn vị đã lập hồ sơ xử lí 1888 trường hợp. 

Bắt trùm ma tuý Huy "nấm độc" sau 3 ngày trốn khỏi trại giam

MINH CHÂU |

Sáng 5.7, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang vây bắt thành công đối tượng Nguyễn Viết Huy hay còn gọi là Huy "nấm độc" tại một khách sạn ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.