Liên quan đến việc đấu tranh với các tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, ngày 16.5, UBND tỉnh Bình Phước cho biết, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương về vấn đề này.
Theo đánh giá, hiện nay tội phạm vi phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" vẫn còn diễn biến phức tạp, đối tượng hoạt động tinh vi hơn. Đối tượng đòi nợ thường nhắn tin đe dọa, sử dụng mạng xã hội đe dọa, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đi vay cùng người thân, đồng nghiệp.
UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương thường xuyên tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm liên quan đến tín dụng đen. Việc tuyên truyền phải đi trước một bước, gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể.
Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện siết chặt quản lý liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Triệt để thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Bên cạnh đó, quản lý chặt cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính. Có hình thức xử lý nghiêm đối với các cơ sở không phép, biến tướng để hoạt động tín dụng đen.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũng đề nghị các ngành phối hợp trao đổi thông tin, ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, gỡ bỏ, cấm hoạt động các website có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen. Đồng thời, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, về các trường hợp công nhân vay tiền, đối tượng đòi nợ còn đe dọa cả cán bộ nhân sự, cán bộ Công đoàn ở công ty nơi công nhân làm việc. Đó là trường hợp chị T.T.T - cán bộ Công đoàn ở công ty Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Các đối tượng yêu cầu chị phải giúp chúng đòi nợ của công nhân. Sau đó, các đối tượng còn dọa giết người thân và ghép ảnh chị T.T.T với anh B.X.N đang lên mạng với mục đích hạ nhục.
Về vụ việc liên quan đến cán bộ Công đoàn, bà Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước - cho biết, LĐLĐ tỉnh đã báo cáo vụ việc lên các ngành liên quan. Đơn vị cũng đã làm việc trực tiếp với cơ quan Công an đề nghị vào cuộc điều tra xử lý nghiêm các đối tượng đòi nợ có hành vi đe dọa, làm nhục cán bộ Công đoàn. Hiện Công an huyện Đồng Phú đã thụ lý, đang tiến hành xác minh, điều tra.
Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tăng cường tuyên truyền hậu quả của việc vay nặng lãi và sẽ làm việc với ngân hàng chính sách, quỹ tài chính để tìm nguồn vay lãi suất thấp có lợi cho người lao động.