Bình Dương: Tạm giữ hình sự 2 anh em ruột cho vay nặng lãi

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cơ quan công an vừa tạm giữ hình sự 2 anh em ruột để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.

Ngày 19.4, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông tin quá trình điều tra vụ án cho vay nặng lãi xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đang tạm giữ hình sự hai anh em ruột là Ngô Văn Biên (sinh năm 1994) và Ngô Văn Long (sinh năm 1993, cùng quê Nam Định).

Biên và Long bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” xảy ra trên địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Trước đó, do cần tiền, đương sự Đỗ Thế Quang (sinh năm 2000, quê Bình Dương) đã đi vay tiền của đối tượng Biên, Long 3 lần với tổng cộng 220 triệu đồng (vào các ngày 19, 25, 30.3).

Để vay tiền, Đỗ Thế Quang đã thế chấp 1 xe ô tô và trả tiền lãi suất từ 42%/tháng đến 50%/tháng cho Biên và Long. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền lãi phải trả đã lên đến 52 triệu đồng.

Hiện công an thị xã Tân Uyên đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của Biên và Long.

Công an thị xã Tân Uyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không vay vốn ở các địa chỉ không rõ ràng, các tổ chức “tín dụng đen”, các ứng dụng cho vay trên mạng,…

Theo Công an thị xã Tân Uyên, dấu hiệu để nhận biết hoạt động cho vay nặng lãi “tín dụng đen” thường là: đối tượng tổ chức phát tờ rơi, dán quảng cáo, đăng thông tin trên các trang mạng hoặc núp bóng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài chính...

Ban đầu, các đối tượng này mồi chài người vay với lãi suất thấp, thủ tục cho vay nhanh gọn, đơn giản, giải ngân trong ngày để lừa người dân sập bẫy.
Đối tượng rải tờ rơi cho vay lãi ngày có dấu hiệu “tín dụng đen“. Ảnh công an cung cấp
Đối tượng rải tờ rơi cho vay lãi ngày có dấu hiệu “tín dụng đen“. Ảnh công an cung cấp

Chỉ trong một thời gian ngắn, lãi chồng lãi, số tiền vay nhanh chóng lớn dần lên. Khi người vay không trả tiền lãi đúng hạn sẽ bị chúng đe dọa giết, đe dọa người thân, đánh đập gây thương tích, tạt chất bẩn vào nhà, cưỡng đoạt tài sản. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng còn gây ra các hành vi như bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, thậm chí gây ra các vụ án giết người,...

Công an thị xã Tân Uyên đề nghị người dân khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi “tín dụng đen” cần nhanh chóng thông báo cho công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương, Bình Phước: Cảnh báo sốt đất và ra biện pháp ngăn chặn

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình trạng cò đất và giới đầu tư liên tục thổi giá đẩy thị trường bất động sản phát triển không lành mạnh, Ủy ban tỉnh Bình Dương và một địa phương ở Bình Phước đã ra cảnh báo, triển khai biện pháp ngăn chặn sốt đất.

Xe tải chở lợn lật đè bẹp xe du lịch, gia đình 4 người kịp thoát ra ngoài

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chiếc xe tải chở lợn bị lật ngang đè lên xe ôtô du lịch. May mắn cả gia đình kịp thời mở cửa thoát ra ngoài.

Bắt được đối tượng gây ra vụ hỗn chiến khiến 2 người chết ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt được đối tượng Nguyễn Đức Thành (21 tuổi, quê Hòn Đất, Kiên Giang), là nghi can chính trong vụ hỗn chiến khiến 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra vào ngày 0h ngày 11.4 tại khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Dương, Bình Phước: Cảnh báo sốt đất và ra biện pháp ngăn chặn

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình trạng cò đất và giới đầu tư liên tục thổi giá đẩy thị trường bất động sản phát triển không lành mạnh, Ủy ban tỉnh Bình Dương và một địa phương ở Bình Phước đã ra cảnh báo, triển khai biện pháp ngăn chặn sốt đất.

Xe tải chở lợn lật đè bẹp xe du lịch, gia đình 4 người kịp thoát ra ngoài

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, chiếc xe tải chở lợn bị lật ngang đè lên xe ôtô du lịch. May mắn cả gia đình kịp thời mở cửa thoát ra ngoài.

Bắt được đối tượng gây ra vụ hỗn chiến khiến 2 người chết ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 14.4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt được đối tượng Nguyễn Đức Thành (21 tuổi, quê Hòn Đất, Kiên Giang), là nghi can chính trong vụ hỗn chiến khiến 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra vào ngày 0h ngày 11.4 tại khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.