Bình Dương: Phát hiện một số người dân sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã phát hiện một số trường hợp sử dụng giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 giả để làm giấy thông hành khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Những ngày qua, chốt Kiểm soát dịch COVID-19 cầu Phú Cường, đường Huỳnh Văn Cù (phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện một số trường hợp sử dụng giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 giả để qua mặt lực lượng chức năng.

Cụ thể, ngày 22.7, trong quá trình trực tại chốt kiểm dịch, tổ công tác phát hiện một trường hợp nam thanh niên có tên C.L.A.Q, (sinh năm 1989, ngụ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đi từ hướng huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh về hướng Thành phố Thủ Dầu Một.

Qua công tác kiểm tra y tế và đấu tranh khai thác nhanh, đối tượng C.L.A.Q sử dụng giấy xét nghiệm của 1 đơn vị y tế tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cấp, theo đó C.L.A.Q được chẩn đoán âm tính với COVID-19.

Qua lời khai và xác minh, xác định đây là giấy xét nghiệm giả do C.L.A.Q mua lại của một người dân ở gần chốt phòng dịch ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn giao đường ĐT 741, với giá tiền 70.000 đồng.

Giấy xét nghiệm âm tính giả bị phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp
Giấy xét nghiệm âm tính giả bị phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ việc thứ hai cùng ngày 22.7, chốt Kiểm soát dịch COVID-19 cầu Phú Cường tiếp tục phát hiện nam thanh niên có tên L.Q.T (sinh năm 1993, ngụ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), đi từ hướng huyện Củ Chi, TPHCM về hướng Thành phố Thủ Dầu Một.

Thanh niên L.Q.T sử dụng giấy xét nghiệm của Trung tâm Xét nghiệm Y khoa nằm trên Đại lộ Bình Dương thuộc phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Qua công tác kiểm tra y tế và đấu tranh khai thác nhanh, được biết thanh niên L.Q.T sử dụng giấy xét nghiệm giả, mua lại của một người dân ở trước trung tâm xét nghiệm với giá tiền 450.000 đồng.

Các chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Các chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng

Hai trường hợp này mua lại xét nghiệm giả nhằm mục đích đối phó với các chốt kiểm dịch. Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho Công an phường Phú Cường tiếp nhận thụ lý giải quyết.

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết sẽ đề nghị ngành công an xác minh điều tra làm rõ hành vi làm giả và sử dụng giấy xét nghiệm giả. Nếu có dấu hiệu tội phạm có thể khởi tố, xử lý hình sự để xử lý nghiêm.

Rất động người lao động đi làm xét nghiệm COVID-19 để lấy giấy thông hành. Ảnh: Đình Trọng
Rất đông người lao động đi làm xét nghiệm COVID-19 để lấy giấy thông hành. Ảnh: Đình Trọng

Theo ông Nguyễn Hoàng Thao, việc vận hành các chốt kiểm soát nhằm bảo vệ vùng xanh (vùng an toàn dịch bệnh), tránh lây nhiễm trên diện rộng. Việc phòng chống dịch bệnh có hiệu quả hay không cần sự chung tay của người dân. Vì vậy chính quyền kêu gọi người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16. Với những trường hợp cố tình vi phạm, đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm, với những trường hợp còn lơ là thì nhắc nhở tuyên truyền.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Đình Trọng
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương vừa tiêm vaccine vừa phun khử khuẩn diện rộng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương đã phát động tiêm chủng vaccine và ra quân phun khử khuẩn diện rộng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chiến lược của Bình Dương là giữ sạch và bảo vệ vùng xanh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương ghi nhận 5.400 ca mắc COVID-19, đang đứng trước những khó khăn và thử thách rất lớn, vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa duy trì vùng sản xuất lớn ở phía Nam.

Bé trai chào đời trong bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, một bé trai đã chào đời trong bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bình Dương vừa tiêm vaccine vừa phun khử khuẩn diện rộng chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 24.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bình Dương đã phát động tiêm chủng vaccine và ra quân phun khử khuẩn diện rộng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chiến lược của Bình Dương là giữ sạch và bảo vệ vùng xanh

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương ghi nhận 5.400 ca mắc COVID-19, đang đứng trước những khó khăn và thử thách rất lớn, vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa duy trì vùng sản xuất lớn ở phía Nam.

Bé trai chào đời trong bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, một bé trai đã chào đời trong bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.