Bình Dương: Nghi phạm vụ người phụ nữ tử vong tại quán cà phê ra trình báo

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.7, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Nghi phạm liên quan vụ án sau đó đã đến công an trình báo.

Vụ án mạng được phát hiện khoảng 23h ngày 3.7, tại quán cà phê trên đường Thuận Giao 21, thuộc khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân sống ở đường Thuận Giao 21 nghe tiếng la hét thất thanh bên trong quán cà phê.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân chạy sang kiểm tra thì thấy người phụ nữ đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo cơ quan công an.

Công an đến hiện trường khám nghiệm điều tra. Ảnh: Dương Bình
Công an đến hiện trường khám nghiệm điều tra. Ảnh: Dương Bình

Nhận được tin báo, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm điều tra.

Nạn nhân được xác định tên L.T..L (33 tuổi, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Nghi phạm là N.N.M (44 tuổi, ngụ thành phố Thuận An, Bình Dương) đã đến công an trình báo khai nhận vụ việc.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 600 công nhân ở Bình Dương hoàn thành cách ly trở về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 21 ngày cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, hơn 600 công nhân Công ty TNHH Puku Việt Nam tại KCN Đồng An, thành phố Thuận An, Bình Dương đã được trở về nhà.

Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng cao, để phòng tránh dịch bệnh lây nhiễm tại các chợ truyền thống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát phiếu kiểm soát mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần.

Xuyên đêm xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 4.000 lao động ở ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 30.6, tại Bình Dương, hơn 4.000 người lao động ở khu chung cư có nguy cơ cao về dịch bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Hơn 600 công nhân ở Bình Dương hoàn thành cách ly trở về nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 21 ngày cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, hơn 600 công nhân Công ty TNHH Puku Việt Nam tại KCN Đồng An, thành phố Thuận An, Bình Dương đã được trở về nhà.

Đề xuất phát phiếu để mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng cao, để phòng tránh dịch bệnh lây nhiễm tại các chợ truyền thống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát phiếu kiểm soát mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần.

Xuyên đêm xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 4.000 lao động ở ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 30.6, tại Bình Dương, hơn 4.000 người lao động ở khu chung cư có nguy cơ cao về dịch bệnh đã được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.