Bình Dương: Làm rõ vụ một người nước ngoài sát hại nữ nhân viên rồi tự tử

ĐÌNH TRỌNG |

Tại công ty sản xuất xe đạp ở Bình Dương, một lao động người nước ngoài đã sát hại nữ nhân viên trong công ty. Người này sau đó đã lái xe ra ngoài bỏ trốn, biết chạy không thoát nên tự tử nhưng không chết.

Vụ án mạng liên quan đến người nước ngoài xảy ra chiều tối 3.2 tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân tử vong được xác định D.T.V.T (27 tuổi, quê ở Thoại Sơn, An Giang), làm nhân viên nhân sự tại công ty sản sản xuất xe đạp đóng trên địa bàn ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h chiều 3.2, người đàn ông nước ngoài (57 tuổi) đã xảy ra cãi vã rồi hành hung chị D.T.V.T ngay tại công ty.

Người này đã dùng hung khí đập phá phòng làm việc, sau đó dùng dao đâm vào cổ nữ nhân viên D.T.V.T. Chị D.T.V.T bị chảy nhiều máu nằm bất động trong phòng làm việc, người của công ty phát hiện đã đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện trường vụ án mạng trong công ty ở Bình Dương. Dương Bình
Hiện trường vụ án mạng trong công ty ở Bình Dương. Ảnh: cắt từ video người dân cung cấp

Nạn nhân bị vết thương ở cổ chảy nhiều máu, vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu lúc 17h30 cùng ngày nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Sau sự việc, đối tượng gây án cầm dao lái xe chạy về phía trung tâm huyện Bến Cát.

Nhận được tin báo, công an triển khai chốt chặn vây bắt. Do biết chạy không thoát, đối tượng này dùng dao tự tử ngay trên xe. Tuy nhiên, công an đã phá cửa xe đưa đối tượng đi cấp cứu.

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng tự tử bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh có sự canh gác của công an.

Đối tượng bỏ chạy bị công an chốt chặn bắt giữ, biết không chạy thoát đã tự tử trong xe. Ảnh: lực lượng chức năng cung cấp
Đối tượng bỏ chạy bị công an chốt chặn bắt giữ, biết không chạy thoát đã tự tử trong xe. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Hai ca mới dương tính với COVID-19 nằm trong khu cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Hai trường hợp mới phát hiện dương tính với COVID-19 được xác định ở trong khu cách ly tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Mở rộng khu vực phong tỏa khoảng 10.000 dân ở phường Phú Hòa

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương quyết định mở rộng khu vực phong tỏa rộng khoảng 100ha với khoảng 10.000 dân để đảm bảo khoanh vùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều người ra ga Dĩ An trả vé tàu Tết, ở lại Bình Dương phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi tỉnh Bình Dương công bố ca thứ 2 dương tính với virus SARS-CoV-2, người dân đổ ra ga Dĩ An trả vé tàu đã mua về quê, để ở lại Bình Dương phòng, chống dịch bệnh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bình Dương: Hai ca mới dương tính với COVID-19 nằm trong khu cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Hai trường hợp mới phát hiện dương tính với COVID-19 được xác định ở trong khu cách ly tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Mở rộng khu vực phong tỏa khoảng 10.000 dân ở phường Phú Hòa

ĐÌNH TRỌNG |

Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương quyết định mở rộng khu vực phong tỏa rộng khoảng 100ha với khoảng 10.000 dân để đảm bảo khoanh vùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều người ra ga Dĩ An trả vé tàu Tết, ở lại Bình Dương phòng dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi tỉnh Bình Dương công bố ca thứ 2 dương tính với virus SARS-CoV-2, người dân đổ ra ga Dĩ An trả vé tàu đã mua về quê, để ở lại Bình Dương phòng, chống dịch bệnh.