Ngày 8.4, sau gần 4 tháng khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (PROTRADE), Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh khởi tố bị can và thực hiện bắt khẩn cấp 2 lãnh đạo công ty này.
Hai người vừa bị bắt là ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Nguyên Vũ - Giám đốc PROTRADE. Trong buổi sáng, công an đã thực hiện thực hiện khám xét nơi ở của hai người này và 1 người khác là thành viên trong hội đồng quản trị của PROTRADE.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến 18h tối 8.4, Công an vẫn đang khám xét, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan tại trụ sở Tổng công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (trên đường 3/2 khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An Tỉnh Bình Dương).
Đây là vụ án "lùm xùm" trong suốt 2 năm qua tại Bình Dương liên quan đến khu 43ha đất do công ty nhà nước trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý.
Khu đất 43ha nằm ở vị trí "vàng" tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. PROTRADE đã liên doanh với một doanh nghiệp tư (Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc) thành lập Công ty TNHH Đầu tư – xây dựng Tân Phú kinh doanh làm khu dân cư thương mại. Sau nhiều lần chuyển nhượng hiện khu đất đã rơi vào tay công ty nhân.
Liên quan vụ án này, Tỉnh ủy Bình Dương đã nhiều lần gặp báo chí thông tin. Theo ông Bùi Minh Thạnh - Chánh Văn Phòng tỉnh Ủy Bình Dương, Chủ trương của Tỉnh ủy là góp vốn bằng tiền chứ không phải góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Thế nhưng, đến ngày 8.12.2016, PROTRADE đã chuyển nhượng quyền sử dụng 43ha đất cho công ty liên doanh Tân Phú với giá 250 tỉ đồng (tương đương đơn giá là 581.653 đồng/m2). Giá chuyển nhượng được nhận định là “quá bèo” vì so với bảng giá các loại đất năm 2016 thì khu đất này trị giá khoảng trên 3.000 tỉ đồng.