Bình Dương: Khai trương quầy bán thịt sạch buổi sáng, buổi tối bị đốt

ĐÔNG ANH |

Xác nhận với PV Lao Động, đại diện Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đang xác minh truy tìm thủ phạm vụ việc.

Vào sáng 12.4 vừa qua, quầy thịt sạch Kim Hương do bà Ngô Thị Kim Hương (sinh 1965) làm chủ, đã chính thức được khai trương tưng bừng tại chợ thị trấn Uyên Hưng. Ngay trong buổi khai trương, quầy thịt sạch Kim Hương đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều người dân.

Bà Hương cho biết: Quầy thịt sạch Kim Hương ra đời là được sự khuyến khích, tạo điều kiện của 2 đơn vị là Chi cục chăn nuôi thú y - thủy sản (Sở NN-PTNT tỉnh Bình Dương) và Trạm chăn nuôi thú y thị xã Tân Uyên; với nguồn cung cấp thịt sạch từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Quầy thịt sạch Kim Hương được kiểm soát theo chuỗi, có truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.…

Thời gian gần đây, lực lượng quản lý thị trường phát hiện rất nhiều vụ kinh doanh thịt bẩn, không rõ nguồn gốc - ảnh Đ.A

Buổi sáng vừa khai trương, bất ngờ, vào khoảng 23 giờ cùng ngày (12.4), quầy thịt Kim Hương đã bị kẻ gian đốt cháy. Tiếp tục, vào đêm 14.4 vừa qua, kẻ gian đã dùng sơn đen phun lên bảng hiệu, kệ gỗ, bàn bày thịt… của quầy thịt sạch Kim Hương.

Trao đổi với PV, bà Hương cho hay: “Tôi hết sức lo lắng, suốt trong những ngày qua, không thể nào bán buôn gì được nữa. Dường như có ai đó, không muốn tôi kinh doanh thịt sạch an toàn theo chuỗi. Trước mắt, tôi tạm dừng việc bán thịt sạch để bảo toàn cho gia đình”.

Thịt bẩn bị phát hiện thường hôi thối và mất vệ sinh an toàn ảnh Đ.A

Chung cảnh dở khóc, dở mếu của chủ hộ Ngô Thị Kim Hương, trước đây có 5 hộ bán thịt dự định cũng chuyển sang kinh doanh thịt sạch an toàn theo chuỗi như bà Hương, thì nay, 5 hộ trên cũng hoảng hốt… tháo chạy, từ bỏ ý định kinh doanh thịt sạch.

Ông Hồ Như Phợt  – Giám đốc Hợp tác xã sản xuất rau củ an toàn Bình Phước – cho rằng: “Cơ quan luật pháp cần phải điều tra làm rõ, vạch trần kẻ xấu nào đã có hành vi phạm pháp trên. Hành vi đốt phá quầy thịt sạch của bà Hương là sự thách thức từ những kẻ giấu mặt đã và đang chống lại công cuộc bảo vệ an toàn thực phẩm, sức khỏe cho người dân – hiện đang được cả nước triển khai thực hiện”.

 

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.