Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2011, TAND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tuyên phạt H.V.H (con trai chủ doanh nghiệp tư nhân T.C, có trụ sở tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An) 36 tháng tù giam, H.T.Đ (con H.V.H) 30 tháng tù giam và 11 bị cáo khác bị phạt án treo từ 18-28 tháng.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2000, doanh nghiệp tư nhân T.C mua 10 con hổ không rõ nguồn gốc hợp pháp về nuôi tại Khu du lịch T.C (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An).
Tháng 1.2003, có 2 con hổ bị chết, nhưng khu du lịch không khai báo với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương. Những người này móc ngoặc với nhiều đối tượng khác bán hai con hổ đã chết, mỗi con nặng hơn 160kg để nấu cao lấy hàng trăm triệu đồng.
Nhưng người này còn bán 2 con hổ khác vào giữa nằm 2003 và đầu năm 2006, khi đang vận chuyển hổ đi bán thì bị công an bắt.
Qua những chứng cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã mở rộng điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tham gia mua bán hổ.
Như Báo Lao Động đã đưa tin, chiều 4.6, một người đến khu du lịch P.C (tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An) đã bị hổ cắn đứt 2 cánh tay phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện cơ quan chức năng đang xử lý làm rõ vụ việc.