Bình Dương: Cựu Bí thư thị xã Bến Cát bị tuyên phạt 10 năm tù giam

ĐÌNH TRỌNG |

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư Thị ủy thị xã Bến Cát 10 năm tù, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Hùng 12 năm tù, Nguyễn Quang Lộc 11 năm tù giam.

Ngày 28.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên án vụ  bị cáo Nguyễn Hồng Khanh - nguyên Bí thư Thị ủy thị xã Bến Cát mua tài sản phát mãi của ngân hàng giá rẻ.

Hội đồng xét xử nhận định, việc tách vụ án là đúng theo quy định pháp luật không ảnh hưởng quyền lợi của các bị cáo, vì vụ án này phức tạp, kéo dài.

Hội đồng xét xử TAND Bình Dương tuyên án. Video: Đình Trọng

Về kết quả định giá được thực hiện đúng pháp luật, bác bỏ toàn bộ phần bào chữa của các luật sư cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên tòa.

Về cấu kết giữa bị cáo Khanh và Hùng, Lộc, Hội đồng xét xử cho rằng trong quá trình điều tra đã thu giữ được hợp đồng 3 bên và lời khai của các bị cáo tại tòa thể hiện có sự cấu kết với nhau để thực hiện hành vi phạm tội.

HĐXX tuyên án. Đình Trọng
HĐXX tuyên án. Đình Trọng

Thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo Khanh đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát nên biết rõ tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thế chấp tài sản vay tiền ngân hàng. Bị cáo Khanh vẫn bất chấp quy định của pháp luật thực hiện hành vi phạm tội.

Các vấn đề trên đủ căn cứ tuyên các bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí". Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Khanh 10 năm tù giam. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Hùng-nguyên Giám đốc ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn, Nguyễn Quang Lộc- cấp dưới của ông Hùng 12 năm tù.

Bị cáo Khanh bị tuyên phạt 10 năm tù. Ảnh: Đình Trọng
Bị cáo Khanh bị tuyên phạt 10 năm tù. Ảnh: Đình Trọng

Hội đồng xét xử tuyên hợp mua bán giữa các bên trong vụ án này là vô hiệu. Kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương thu hồi "sổ đỏ" đã cấp cho các bên liên quan trong vụ án.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 20.5, Tòa án Nhân dân  Bình Dương đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần thứ 2. Số tiền ngân hàng bị thất thoát được xác định là 35,4 tỉ đồng.

Bị cáo Hùng và Lộc bị tuyên phạt 12 năm tù. Ảnh: Đình Trọng
Bị cáo Hùng và Lộc bị tuyên phạt 12 năm tù. Ảnh: Đình Trọng

Vụ án liên quan đến việc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn phát mãi tài sản thu hồi nợ là 20ha đất thế chấp của doanh nghiệp vay tiền từ năm 2005 tại xã An Tây, thị xã Bến Cát. Ông Khanh mua 18ha cho vợ đứng tên. Hành vi của ông Khanh bị cáo buộc giúp sức cho 2 cán bộ ngân hàng lúc bấy giờ thực hiện sai luật khi phát mãi tài sản thu hồi nợ xấu.

Sau phiên tòa, luật sư của các bị cáo cho biết sẽ tiến hành nộp đơn kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh là người từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy quản lý. Ông Khanh từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân, rồi Bí thư Thị ủy thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Khẩn trương tìm kiếm cháu bé 4 tuổi lọt cống bị nước cuốn trôi

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 28.5, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên, Bình Dương có mặt tại hiện trường vụ cháu bé lọt cống bị nước cuốn trôi mất tích, chỉ đạo các lực lượng nỗ lực khẩn trương tìm cháu bé.

Bình Dương: Trộm liên tiếp ghé thăm phòng trọ, công nhân "khóc ròng"

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, công nhân bị giảm giờ làm, giảm thu nhập phải tằn tiện mới đủ trang trải cuộc sống; cùng với đó, nạn trộm cắp liên tiếp xảy ra khiến nhiều công nhân lao động "khóc ròng".

Hơn 800 công nhân ở Bình Dương "mượn danh" người khác đi làm

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 800 công nhân lao động ở Bình Dương đã mượn thông tin cá nhân của người khác để làm giả hồ sơ xin vào các công ty làm việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: Khẩn trương tìm kiếm cháu bé 4 tuổi lọt cống bị nước cuốn trôi

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 28.5, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên, Bình Dương có mặt tại hiện trường vụ cháu bé lọt cống bị nước cuốn trôi mất tích, chỉ đạo các lực lượng nỗ lực khẩn trương tìm cháu bé.

Bình Dương: Trộm liên tiếp ghé thăm phòng trọ, công nhân "khóc ròng"

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, công nhân bị giảm giờ làm, giảm thu nhập phải tằn tiện mới đủ trang trải cuộc sống; cùng với đó, nạn trộm cắp liên tiếp xảy ra khiến nhiều công nhân lao động "khóc ròng".

Hơn 800 công nhân ở Bình Dương "mượn danh" người khác đi làm

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 800 công nhân lao động ở Bình Dương đã mượn thông tin cá nhân của người khác để làm giả hồ sơ xin vào các công ty làm việc.