Bình Dương: Công an ra thông báo truy tìm bé trai mất tích bí ẩn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, một bé trai đang chơi ở nhà bỗng dưng mất tích. Người thân và hàng xóm, công an tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy.

Ngày 17.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng đang điều tra, xác minh vụ mất tích xảy ra ngày 15.10 tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng thông báo truy tìm cháu Lâm Gia Hưng (nam, sinh năm 2019). Tên gọi khác là Ta Nu nặng khoảng 16kg, cao từ 80-90cm.

Trước khi mất tích, Lâm Gia Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; mặc quần ngắn màu xanh, đầu không đội nón, chân không mang dép.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng thông báo, nếu ai phát hiện người có đặc điểm như trên thì giữ lại và thông báo ngay cho đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 15.10, cháu Lâm Gia Hưng đang chơi trước nhà, người mẹ vào trong rồi quay ra ngay sau đó nhưng không thấy con trai đâu. Tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.

Sau sự việc, gia đình đã trình báo cho chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm 2 ngày đêm vẫn chưa thấy cháu bé.

Được biết, khu vực xảy ra vụ việc nằm gần lô cao su, thưa thớt người, sau gần 2 ngày tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Niêm phong cửa ô tô, không cho xuống xe khi qua Bình Phước về Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ Bình Phước đã dán niêm phong yêu cầu người đi trên ô tô không xuống xe khi đi qua tỉnh Bình Phước về Bình Dương.

Đề nghị các tỉnh công nhận kết quả tự xét nghiệm COVID-19 của DN Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay tỉnh Bình Dương đã cho phép các doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh tự xét nghiệm COVID-19 cho người lao động và có thể sử dụng làm căn cứ lưu thông. Bình Dương đề nghị các tỉnh, thành phố công nhận kết quả này tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông.

Khu phố 14.000 người bị sót hỗ trợ 800.000 đồng: "Vay tiền ăn, nợ tiền trọ"

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, người dân gần hơn 3 tháng không đi làm, cạn kiệt tiền tích trữ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tại một vài địa phương, việc chi chính sách hỗ trợ cho người dân còn một số thiếu sót.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Niêm phong cửa ô tô, không cho xuống xe khi qua Bình Phước về Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Một chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ Bình Phước đã dán niêm phong yêu cầu người đi trên ô tô không xuống xe khi đi qua tỉnh Bình Phước về Bình Dương.

Đề nghị các tỉnh công nhận kết quả tự xét nghiệm COVID-19 của DN Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay tỉnh Bình Dương đã cho phép các doanh nghiệp, đơn vị trong tỉnh tự xét nghiệm COVID-19 cho người lao động và có thể sử dụng làm căn cứ lưu thông. Bình Dương đề nghị các tỉnh, thành phố công nhận kết quả này tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông.

Khu phố 14.000 người bị sót hỗ trợ 800.000 đồng: "Vay tiền ăn, nợ tiền trọ"

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, Bình Dương, người dân gần hơn 3 tháng không đi làm, cạn kiệt tiền tích trữ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tại một vài địa phương, việc chi chính sách hỗ trợ cho người dân còn một số thiếu sót.