Bình Dương: 427 bị hại trong vụ phân lô đất nông nghiệp lừa 165 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bình Dương có đến 427 bị hại. Hầu hết đều là người lao động nhập cư bị nhóm lãnh đạo một công ty bất động sản phân lô đất nông nghiệp lừa bán chiếm đoạt 165 tỉ đồng.

Ngày 29.8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư & phát triển địa ốc Bình Dương CityLand (gọi tắt là Công ty Bình Dương CityLand) cùng bốn đồng phạm.

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm Nguyễn Thanh Hùng (28 tuổi); Hoàng Anh Vui (28 tuổi); Lê Văn Công (45 tuổi); Nguyễn Anh Khoa (29 tuổi) và Châu Lê Minh Vẹn (35 tuổi).

Trong đó bị cáo Hùng là tổng giám đốc và Vui là giám đốc pháp lý Công ty Bình Dương CityLand bị bắt tạm giam từ tháng 2.2020. Các bị cáo còn lại được tại ngoại, bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các bị cáo đều có mặt trong phiên tòa.

Đây là vụ án có số bị hại và số người liên quan bị triệu tập đông kỷ lục ở Bình Dương. Trong vụ án này có đến hơn 427 bị hại, số tiền các bị cáo lừa đảo của khách hàng lên đến gần 165 tỉ đồng.

Tại tòa, có cả trăm bị hại đến tham dự phiên tòa theo giấy triệu tập. Số bị hại quá đông nên được sắp xếp ở 2 hội trường. Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục, do nhiều bị vắng mặt không lý do nên Hội đồng xét xử đã cho tạm hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, các bị cáo góp vốn thành lập Công ty Bình Dương CityLand.

Sau đó, nhóm bị cáo này tiếp tục thành lập thêm hai công ty khác gồm: Công ty cổ phần đầu tư & phát triển Thành Công và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư & phát triển địa ốc Thắng Lợi.

Vụ án có 427 bị hại.
Vụ án có 427 bị hại.

Khi hoạt động, các bị cáo tự phân lô 6 khu đất nông nghiệp đặt tên thành sáu dự án khác nhau như: dự án Khu dân cư Happy Home, Khu dân cư Happy Home 2, Khu dân cư Green City 1, Khu dân cư Green City 2, Khu dân cư Green City 3 và Khu dân cư Phúc Long City.

Trong đó, dự án khu dân cư Green City 2 trước đây công ty có gửi thủ tục hồ sơ xin cấp phép lên Sở Xây dựng nhưng dự án này chưa được cấp phép. Còn dự án khu dân cư Phúc Long City thì Sở Xây dựng không nhận được bất cứ thủ tục nào xin phép nào.

Tuy nhiên, trong khoảng năm 2018-2019, các bị cáo sử dụng thông tin gian dối để ký 495 hợp đồng chuyển nhượng 488 lô đất nền dự án không có pháp lý. Số tiền chiếm đoạt của 427 bị hại ở nhiều dự án lên tới gần 165 tỉ đồng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt một công ty bất động sản chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - UBND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt một công ty bất động sản 95 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và khoáng sản.

Giám đốc Công ty bất động sản lừa bán 4 "dự án ma" thu lợi hơn 120 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Dù không có năng lực về tài chính nhưng giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai Đỗ Sơn Tùng vẫn nhận tiền của bị hại để nhận chuyển nhượng 10 thửa đất ở huyện Trảng Bom, rồi vẽ ra 4 “dự án ma” bán cho hơn 400 khách hàng, thu về số tiền hơn 120 tỉ đồng.

Hoàn tất cáo trạng truy tố nữ giám đốc vẽ dự án ma lừa đảo hơn 550 tỉ

Anh Tú |

TPHCM  - Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina - và 3 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 550 tỉ đồng của 413 bị hại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xử phạt một công ty bất động sản chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - UBND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt một công ty bất động sản 95 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và khoáng sản.

Giám đốc Công ty bất động sản lừa bán 4 "dự án ma" thu lợi hơn 120 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Dù không có năng lực về tài chính nhưng giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai Đỗ Sơn Tùng vẫn nhận tiền của bị hại để nhận chuyển nhượng 10 thửa đất ở huyện Trảng Bom, rồi vẽ ra 4 “dự án ma” bán cho hơn 400 khách hàng, thu về số tiền hơn 120 tỉ đồng.

Hoàn tất cáo trạng truy tố nữ giám đốc vẽ dự án ma lừa đảo hơn 550 tỉ

Anh Tú |

TPHCM  - Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina - và 3 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 550 tỉ đồng của 413 bị hại.