Bình Định: Xử lý 15 đối tượng phát tán thông tin sai sự thật về COVID-19

N.T |

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Bình Định đã rà soát, kiểm tra, xử lý tổng cộng 15 đối tượng đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Ngày 8.4, Công an tỉnh Bình Định cho biết, từ khi phát sinh dịch bệnh COVID-19 đến nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh này đã rà soát, kiểm tra, xử lý tổng cộng 15 đối tượng sử dụng tài khoản Facebook và các mạng xã hội để đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên.

Cũng theo Công an tỉnh Bình Định, từ ngày 1.4 đến 15.4 là cao điểm tăng cường mọi biện pháp, mọi lực lượng để chống dịch. Mọi người dân khi sử dụng mạng xã hội để đăng tải những thông tin liên quan đến dịch bệnh nên thể hiện ý thức trách nhiệm công dân, góp phần động viên, khích lệ công tác phòng dịch, tuyệt đối không nên đăng tải những thông tin sai sự thật.

Trước đó, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh này, cùng các cơ quan chức năng đã làm việc với ông Đ.T.N (TP.Quy Nhơn) về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về dịch cúm COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Đ.T.N thừa nhận lúc 17h30 ngày 30.3, đã đăng tải trên Facebook cá nhân tên "Nhơn Đinh Thành" nội dung "COVID đã về đến Quy Nhơn, mong mn hãy phòng ngừa", kèm với đó là hình ảnh quyết định của UBND phường Lý Thường Kiệt (TP.Quy Nhơn) về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với một người trên địa bàn.

Ngay sau đó, do nhận thấy thông tin mình đăng sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 và không đúng với quy định của pháp luật nên ông Đ.T.N đã gỡ bỏ nội dung trên khỏi Facebook cá nhân.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Triệu tập người bình luận sai sự thật về khu cách ly

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Khê vừa triệu tập, làm rõ hành vi của một đối tượng khi đang cách ly ở Khu cách ly xã Hà Linh vì đã dùng facebook chia sẻ thông tin, bình luận sai sự thật xúc phạm cán bộ xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Xô xát khi đang cách ly rồi lên Facebook đăng tin sai sự thật

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa làm rõ Ngô Xuân Đ. (28 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) là người đã đăng tin sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly ở Cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn - Hà Tĩnh).

Bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng sai sự thật trên fanpage của công ty

Thanh Chung |

Đăng thông tin sai sự thật trên fanpage facebook của công ty, người đàn ông Quảng Nam bị phạt 12,5 triệu đồng.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Triệu tập người bình luận sai sự thật về khu cách ly

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Khê vừa triệu tập, làm rõ hành vi của một đối tượng khi đang cách ly ở Khu cách ly xã Hà Linh vì đã dùng facebook chia sẻ thông tin, bình luận sai sự thật xúc phạm cán bộ xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Xô xát khi đang cách ly rồi lên Facebook đăng tin sai sự thật

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa làm rõ Ngô Xuân Đ. (28 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) là người đã đăng tin sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly ở Cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn - Hà Tĩnh).

Bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng sai sự thật trên fanpage của công ty

Thanh Chung |

Đăng thông tin sai sự thật trên fanpage facebook của công ty, người đàn ông Quảng Nam bị phạt 12,5 triệu đồng.