Bình Định: Nhà hàng nổi bị thuyền đâm hỏng, lái thuyền bỏ chạy

NGUYỄN TRI |

Trước khi nhà hàng nổi bị chiếc thuyền chở hàng chạy tốc độ cao, đâm trực diện, nhà hàng S.T (phường Hải Minh, TP.Quy Nhơn) nhiều lần bị các đối tượng côn đồ uy hiếp.

Ngày 18.4, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo của người dân, xử lý việc nhà hàng nổi S.T (phường Hải Minh, TP.Quy Nhơn) bị một thuyền chở hàng đâm hư hỏng nặng.

Tin ban đầu, khoảng 19h ngày 17.4, ông P.V.V (quản lý nhà hàng), phát hiện một chiếc thuyền chở hàng chạy tốc độ cao, hướng về phía nhà hàng.

Dù ra hiệu cảnh báo, nhưng chiếc thuyền này vẫn đâm thẳng vào nhà hàng. Ông V. nhảy vào bên trong nên thoát nạn. Tuy nhiên, nhà hàng bị thiệt hại nặng, hư hại một phần mạn, nhiều hệ thống tường, trần, vật dụng bị vỡ, gãy…

Theo ông V, sau khi xảy ra sự việc, người điều khiển tàu cá xuống đôi co, có hành vi hung hãn, rồi lấy lí do tàu bị lạc số nên đâm trúng.

“Tôi yêu cầu người điều khiển tàu cá ở lại làm việc với cơ quan chức năng, làm rõ vấn đề nhưng ông này rời khỏi hiện trường” - ông V nói thêm.

Cũng theo ông V, nhà hàng được đầu tư từ tháng 6.2019, hoạt động bình thường. Tuy nhiên, đến tháng 3.2020, nhà hàng bị nhiều đối tượng côn đồ đến uy hiếp, cản trở việc kinh doanh.

Thời gian qua, trên địa bàn TP.Quy Nhơn liên tiếp xảy ra các vụ có hành vi côn đồ, uy hiếp các cơ sở kinh doanh của người dân.

Cụ thể, ngày 8.4, quán cà phê S.T (tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn) bị các đối tượng lạ tạt sơn giữa đêm khuya.

Rồi ngày 10.4, một ô tô và văn phòng kinh doanh của một công ty trên địa bàn TP.Quy Nhơn cũng bị nhóm thanh niên kéo đến dùng chất bẩn ném vào văn phòng và dùng gậy đập phá.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Xử lý ra sao khi bị nhà hàng xóm "tra tấn" bằng việc hát karaoke ầm ĩ?

ANH THƯ |

Nhiều người phản ánh bị ức chế vì hàng xóm liên tục hát karaoke, tiếng ồn chát chúa gây mất tập trung trong thời gian làm việc ở nhà.

Đề nghị Hà Nội làm rõ việc tầng 1 chung cư làm nhà hàng khiến dân bức xúc

CAO NGUYÊN |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị UBND TP. Hà Nội báo cáo Thủ tướng vụ tầng 1 chung cư 25T2 thuộc cụm nhà ở N05 Khu đô thị Đông Nam (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) làm nhà hàng ăn uống.

Chủ nhà hàng nghĩa tình

Nam Dương |

Những ngày qua, hàng trăm công nhân (CN), lao động tự do, người bán vé số dạo bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do dịch COVID-19 đang ở trọ tại một số phòng trọ trên địa bàn quận 8, TPHCM rất xúc động khi mỗi buổi chiều lại được các cán bộ công đoàn, đoàn thể khác của địa phương đến tận nhà trọ phát các suất ăn miễn phí gồm cơm, món mặn, rau xào, canh nóng hổi, ngon lành.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Xử lý ra sao khi bị nhà hàng xóm "tra tấn" bằng việc hát karaoke ầm ĩ?

ANH THƯ |

Nhiều người phản ánh bị ức chế vì hàng xóm liên tục hát karaoke, tiếng ồn chát chúa gây mất tập trung trong thời gian làm việc ở nhà.

Đề nghị Hà Nội làm rõ việc tầng 1 chung cư làm nhà hàng khiến dân bức xúc

CAO NGUYÊN |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị UBND TP. Hà Nội báo cáo Thủ tướng vụ tầng 1 chung cư 25T2 thuộc cụm nhà ở N05 Khu đô thị Đông Nam (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) làm nhà hàng ăn uống.

Chủ nhà hàng nghĩa tình

Nam Dương |

Những ngày qua, hàng trăm công nhân (CN), lao động tự do, người bán vé số dạo bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do dịch COVID-19 đang ở trọ tại một số phòng trọ trên địa bàn quận 8, TPHCM rất xúc động khi mỗi buổi chiều lại được các cán bộ công đoàn, đoàn thể khác của địa phương đến tận nhà trọ phát các suất ăn miễn phí gồm cơm, món mặn, rau xào, canh nóng hổi, ngon lành.