Bình Định: Giả danh cảnh sát hình sự để bắt, giữ người trái pháp luật

Hoài Luân |

Để giải quyết mâu thuẫn, một nhóm thanh niên ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định mua thẻ giả công an qua mạng xã hội. Sau đó giả danh cảnh sát hình sự để thực hiện hành vi bắt, giữ người trái quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn San (SN 1997), Nguyễn Đức Duy (SN 2003, cùng ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), Bùi Anh Hưng (SN 1999, ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) và Tô Văn Thu (SN 2004, ở xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra của Công an TP.Quy Nhơn, tối 23.6, Võ Văn San, Bùi Anh Hưng, Nguyễn Đức Duy, Tô Văn Thu cùng nhiều đối tượng khác tập trung nhậu tại phòng trọ ở phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn.

Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, Hưng và Đại chở nhau xuống nội thành Quy Nhơn chơi; khoảng 30 phút sau Hưng và Đại quay về nói cho cả nhóm biết vừa bị 4 thanh niên đánh và nghi ngờ 4 thanh niên này ở trong nhóm của Trần Văn Nghĩa (SN 2005, ở phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn).

Trước đó, giữa nhóm của San và Nghĩa đã xảy ra mâu thuẫn, nhiều lần thách thức đánh nhau trên mạng. Nghe vậy, nhóm của San rủ nhau đi tìm, bắt giữ nhóm Nghĩa đánh để trả thù.

Khoảng 1 giờ ngày 24.6, nhóm của San điều khiển xe máy cầm theo 2 con dao, Tô Văn Thu điều khiển xe máy chở Nguyễn Đức Duy và Bùi Anh Hưng đi dạo qua các tuyến đường trong nội thành để tìm nhóm của Nghĩa.

Khi đi đến gần quảng trường Nguyễn Tất Thành, nhóm của San thấy Nguyễn Khánh (SN 2007, ở phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) đang ngồi chơi tại đây, tưởng là nhóm của Nghĩa nên đến tấn công.

San đến gần chỗ nhóm Khánh đang ngồi, rút ví cá nhân, đưa ra 1 thẻ có màu đỏ ngành công an rồi hô lớn: “Cảnh sát hình sự đây, tụi bay buôn bán ma túy phải không? Để bắt tụi bay về đồn làm việc”, rồi dùng tay tát Khánh nhiều cái vào mặt. Thấy nhóm San hung hãn, Khánh và nhóm của mình hoảng sợ nên lên xe cho nhóm San chở đi.

Nhóm của San chở Khánh và 2 đối tượng khác đến bãi đất trống trên đường Điện Biên Phủ (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) tiếp tục đánh, hăm dọa và chia nhau canh giữ. Sau đó, nhóm của San gọi Đại và Hưng đến để nhận diện; Đại và Hưng xác định nhóm này không phải là người đã đánh Hưng, Đại trước đó.

Sau khi biết mình vô cớ bắt giữ, đánh người. San về nhà trọ trước rồi bảo đồng bọn còn lại chở nhóm của Khánh đến Công an báo cáo sai sự thật là nhóm của Khánh đã đánh Đại, Hưng để che giấu hành vi phạm tội.

Quá trình truy xét, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Quy Nhơn đã điều tra, làm rõ sự việc, truy tìm, đưa Võ Văn San, Bùi Anh Hưng, Nguyễn Đức Duy, Tô Văn Thu về đấu tranh. Tại đây, cả 4 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng này khai nhận mua thẻ giả công an trên mạng xã hội để giải quyết mâu thuẫn khi cần. Vụ việc còn liên quan một số đối tượng khác, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Hai thiếu niên giả danh công an, kiểm tra người dân rồi cướp tài sản

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 2.6, thông tin từ Công an quận 12 (TPHCM), vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Ngà và Triệu Hoàng Vỹ (sinh năm 2005) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giả danh công an, cướp tài sản trên địa bàn.

Bắt kẻ giả danh công an sàm sỡ bé gái ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Nam thanh niên tự xưng là công an đang làm nhiệm vụ, sau đó thực hiện hành vi sàm sỡ bé gái trên đường phố Đà Nẵng.

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng giả danh công an vào nhà dân đe dọa lấy tiền

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Một đối tượng từ tỉnh Sơn La đã sang huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), sau đó vào nhà dân giả danh công an, đe dọa nhằm chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Hai thiếu niên giả danh công an, kiểm tra người dân rồi cướp tài sản

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 2.6, thông tin từ Công an quận 12 (TPHCM), vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Ngà và Triệu Hoàng Vỹ (sinh năm 2005) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giả danh công an, cướp tài sản trên địa bàn.

Bắt kẻ giả danh công an sàm sỡ bé gái ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Nam thanh niên tự xưng là công an đang làm nhiệm vụ, sau đó thực hiện hành vi sàm sỡ bé gái trên đường phố Đà Nẵng.

Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng giả danh công an vào nhà dân đe dọa lấy tiền

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Một đối tượng từ tỉnh Sơn La đã sang huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), sau đó vào nhà dân giả danh công an, đe dọa nhằm chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.