Bình Định: 4 nguyên cán bộ huyện bị truy tố về tội tham ô tài sản

N.T |

Liên quan đến vụ án sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại thị trấn Phù Mỹ, sẽ có 4 nguyên cán bộ phải hầu tòa.

Ngày 23.11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can liên quan đến vụ sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ).

Cụ thể, Bùi Đức Trọn (40 tuổi, nguyên công chứng địa chính); Hồ Thị Bích Lệ (42 tuổi, nguyên công chức tài chính kế toán); Trần Thị Nữ (63 tuổi, nguyên thủ quỹ UBND thị trấn Phù Mỹ) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Ông Bùi Thái Sơn (62 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phù Mỹ) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ được giao khi kiểm kê đất đai thuộc diện thu hồi để thực hiện công trình Khu dân cư thị trấn Phù Mỹ năm 2014, cũng như Tuyến T2, Khu dân cư phía Đông chợ Phù Mỹ, Bùi Đức Trọn đã xác lập 7 hồ sơ bồi thường trái pháp luật có giá trị hơn 647 triệu đồng nhằm chiếm đoạt tiền từ ngân sách Nhà nước.

Ông Bùi Đức Trọn.
Ông Bùi Đức Trọn.

Tuy nhiên, Trọn chỉ thực hiện hoàn thành việc chiếm đoạt đối với 3 hồ sơ bồi thường, tổng số tiền hơn 467 triệu đồng.

Còn Hồ Thị Bích Lệ lợi dụng chức vụ được giao đã hợp pháp hóa hồ sơ, chứng từ kế toán đối với 4 hồ sơ bồi thường trái pháp luật do Trọn xác lập để chiếm đoạt số tiền hơn 180 triệu đồng.

Trong khi đó, với nhiệm vụ thủ quỹ Trần Thị Nữ đã chiếm đoạt hơn 194 triệu đồng tiền chi trả đền bù các công trình để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Việc chiếm đoạt tiền của Nữ có trách nhiệm liên đới của Lệ với vai trò đồng phạm giúp sức.

Với vai trò Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, nhưng Bùi Thái Sơn không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến việc Trọn và Lệ chiếm đoạt tiền chi trả đền bù các công trình, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 614 triệu đồng.

Đặc biệt, Viện KSND tỉnh Bình Định còn kiến nghị Thường trực Huyện ủy Phù Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Thu - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Phù Mỹ; ông Nguyễn Văn Định Hà - Chủ tịch UBND thị trấn Phù Mỹ và một số công chức, cán bộ công tác tại UBND thị trấn Phù Mỹ có liên quan đến sai phạm.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố kế toán trường học ở Thái Bình giả mạo chữ ký, tham ô tài sản

KHÁNH LINH |

Lợi dụng chức vụ là kế toán, Nguyễn Xuân Tiếm nhiều lần giả mạo chữ ký của Hiệu trưởng, kê khống hóa đơn, các nội dung chi... để làm giấy rút dự toán ngân sách.

Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại phòng giao dịch Agribank Ninh Hòa

Nhiệt Băng |

Ngày 8.7, một nguồn tin cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Phòng giao dịch Ninh Diêm (thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Nguyên GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất bị bắt vì “tham ô tài sản”

H.Long |

Ngày 16.2, tin từ cơ quan VKSND huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết đơn vị vừa mới ký phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với ông Bùi Tấn Bửu - nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (giai đoạn từ tháng 3.2014- 8.2017) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Khởi tố kế toán trường học ở Thái Bình giả mạo chữ ký, tham ô tài sản

KHÁNH LINH |

Lợi dụng chức vụ là kế toán, Nguyễn Xuân Tiếm nhiều lần giả mạo chữ ký của Hiệu trưởng, kê khống hóa đơn, các nội dung chi... để làm giấy rút dự toán ngân sách.

Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại phòng giao dịch Agribank Ninh Hòa

Nhiệt Băng |

Ngày 8.7, một nguồn tin cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Phòng giao dịch Ninh Diêm (thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Nguyên GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất bị bắt vì “tham ô tài sản”

H.Long |

Ngày 16.2, tin từ cơ quan VKSND huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết đơn vị vừa mới ký phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với ông Bùi Tấn Bửu - nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (giai đoạn từ tháng 3.2014- 8.2017) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.