Biên giới phía Nam đang trở thành điểm nóng vận chuyển ma túy

Lục Tùng |

Hiện phía Nam đang trở thành điểm nóng của nạn vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam.

Sáng ngày 26.9, tại TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết các chuyên án AG420, AG620 và LA520 đấu tranh tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng năm 2020. Gần 100 đại biểu đại diện cho Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam tham dự, gồm: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An và Tây Ninh.

Sáng ngày 26.9 tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết các chuyên án AG420, AG620 và LA520 đấu tranh tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng năm 2020. Ảnh: Lục Tùng
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết các chuyên án AG420, AG620 và LA520 đấu tranh tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng năm 2020. Ảnh: Lục Tùng

Báo cáo tại lễ tổng kết của đại diện các đơn vị Bộ đội biên phòng các tỉnh An Giang, Long An, Tây Ninh cho thấy các đối tượng vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, các đơn vị cũng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức để chủ động nắm bắt thông tin, triển khai vây bắt...

Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam đã chủ động xác lập đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam đã chủ động xác lập đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Tiêu biểu là các chuyên án AG420, AG620 của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt 11 đối tượng, thu giữ hơn 75,31 kg ma túy các loại và nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã triển khai đấu tranh thành công chuyên án LA520 bắt 1 đối tượng, thu giữ 20,8 kg ma túy cùng 3 khẩu súng ngắn và nhiều tang vật có liên quan khác. Mở rộng điều tra chuyên án này, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã phối hợp cung cấp thông tin phía Campuchia bắt thêm 6 đối tượng thu giữ hơn 19 kg ma túy các loại cùng nhiều súng quân dụng... Ảnh: Lục Tùng.
Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam đã chủ động xác lập đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Ảnh: Lục Tùng

Tiêu biểu là các chuyên án AG420, AG620 của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt 11 đối tượng, thu giữ hơn 75,31kg ma túy các loại và nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã triển khai đấu tranh thành công chuyên án LA520 bắt 1 đối tượng, thu giữ 20,8kg ma túy cùng 3 khẩu súng ngắn và nhiều tang vật có liên quan khác. Mở rộng điều tra chuyên án này, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã phối hợp cung cấp thông tin phía Campuchia bắt thêm 6 đối tượng thu giữ hơn 19kg ma túy các loại cùng nhiều súng quân dụng...

Báo cáo tại lễ tổng kết, đại diện các đơn vị Bộ đội biên phòng các tỉnh An Giang, Long An, Tây Ninh cho thấy các đối tượng vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp. Để đáp ứng nhu cầu này, các đơn vị cũng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức để chủ động nắm bắt thông tin, triển khai vây bắt... Ảnh: Lục Tùng
Lực lượng Bộ đội Biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, truy bắt tội phạm ma túy. Ảnh: Lục Tùng

Phát biểu tại biểu lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng – cho biết, từ đầu năm đến ngày 15.9, lực lượng Bộ đội biên phòng cả nước đã bắt 715 vụ, với 1.215 đối tượng có liên quan, thu giữ 2,88 tấn ma túy các loại.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, sau khi bị đánh mạnh tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung, ma túy đang chuyển hướng và hiện phía Nam đang trở thành điểm nóng của nạn vận chuyển ma túy qua biên giới.

Với thành tích xuất sắc đó, nhiều đơn vị, cá nhân Bộ đội biên phòng các tỉnh An Giang, Long An.... được Thủ tướng Chính phủ gởi Thư khen. Trong ảnh Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương tặng Bằng khen và tiền thưởng cho Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang Ảnh: Lục Tùng
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương tặng Bằng khen và tiền thưởng cho Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang Ảnh: Lục Tùng

Với thành tích xuất sắc đó, nhiều đơn vị, cá nhân Bộ đội biên phòng các tỉnh An Giang, Long An... được Thủ tướng Chính phủ gởi Thư khen.

Dịp này thay mặt UBND tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Lê Văn Phước cũng tặng Bằng khen cùng nhiều phần thưởng mang tính động viên.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đánh sập đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa đánh sập đường dây ma túy "khủng" hoạt động liên tỉnh.

Bắt 4 đối tượng cùng số tang vật ma túy "khủng" ở Nghệ An

LAM CHI |

Số ma túy bị cơ quan chức năng thu giữ có nguồn gốc từ bên kia biên giới, do các đối tượng vận chuyển vào nội địa cất giấu để đưa đi tiêu thụ.

Bắt 8 đối tượng vận chuyển 10kg ma túy ở biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với cơ quan chức năng Lào bắt 8 đối tượng vận chuyển 10kg ma túy ở khu vực biên giới Việt - Lào.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đánh sập đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa đánh sập đường dây ma túy "khủng" hoạt động liên tỉnh.

Bắt 4 đối tượng cùng số tang vật ma túy "khủng" ở Nghệ An

LAM CHI |

Số ma túy bị cơ quan chức năng thu giữ có nguồn gốc từ bên kia biên giới, do các đối tượng vận chuyển vào nội địa cất giấu để đưa đi tiêu thụ.

Bắt 8 đối tượng vận chuyển 10kg ma túy ở biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với cơ quan chức năng Lào bắt 8 đối tượng vận chuyển 10kg ma túy ở khu vực biên giới Việt - Lào.