Bị xử phạt vì rao thông tin bán đất không đúng sự thật

H.V |

Một chủ tài khoản trên mạng xã hội facebook đã bị công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) xử phạt vì rao thông tin bán đất không đúng sự thật.

Ngày 19.9, Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 10 triệu đồng đối với Trần Yến Dung (sinh năm 1994, trú tại phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) là nhân viên Cty CP BĐS BroLand, Đà Nẵng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, quy định tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, vào ngày 17.9, tài khoản trên mạng xã hội facebook “Trần Yến Dung” đăng tải bài viết có nội dung bán 23 lô đất tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu có đầy đủ giá trị pháp lý, rẻ hơn giá thị trường 3-5 triệu/m2. Thực chất, khu vực này là đất đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch đất thương mại.

Sau khi thông tin được đăng tải đã tạo ra dư luận lớn, ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự đô thị của địa phương.  Quận Liên Chiểu đã chỉ đạo Công an quận tiến hành xác minh chủ tài khoản facebook và xác định Dung là người đăng tải nội dung trên.

Tại cơ quan công an, Dung đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Việc Dung đăng tải nội dung sai sự thật nhằm lôi kéo khách hàng và quảng bá sản phẩm phục vụ lợi ích cá nhân... đã làm nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Sau đó Dung đã gỡ bài viết của mình trên trang facebook cá nhân.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Dùng livestream trên Facebook bán hàng giả, hàng nhái

LONG NGUYỄN |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết: Tình trạng kinh doanh hàng giả, nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến ngày một tinh vi, xảo quyệt trên không gian mạng. Phần lớn đối tượng bán hàng giả, nhái trên mạng xã hội đều không có địa điểm, trụ sở cố định nên việc tìm kiếm điểm kiểm tra gặp nhiều khó khăn.

Phạt nam thanh niên 7,5 triệu đồng, vì xúc phạm CSGT trên Facebook

Quách Du |

Sau khi cùng bạn điều khiển chiếc xe máy vi phạm luật an toàn giao thông, Bình xin lực lượng Cảnh sát Giao thông bỏ qua lỗi nhưng không được chấp thuận, Bình đã chụp ảnh tổ công tác và đăng tải lên mạng xã hội để xúc phạm.

Từ Facebook giả đến định danh tài khoản: Tràn ngập thật-giả lẫn lộn

Thế Lâm |

Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã đưa ra yêu cầu Facebook định danh tài khoản người dùng và lấy đó làm điều kiện cho phép tài khoản được livestream. Yêu cầu này xuất phát từ hiện trạng tài khoản Facebook hiện nay thật-giả lẫn lộn, núp bóng-công khai bát nháo, dùng tài khoản giả, ẩn danh để xuyên tạc sự thật, tung tin giả.v.v...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dùng livestream trên Facebook bán hàng giả, hàng nhái

LONG NGUYỄN |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết: Tình trạng kinh doanh hàng giả, nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến ngày một tinh vi, xảo quyệt trên không gian mạng. Phần lớn đối tượng bán hàng giả, nhái trên mạng xã hội đều không có địa điểm, trụ sở cố định nên việc tìm kiếm điểm kiểm tra gặp nhiều khó khăn.

Phạt nam thanh niên 7,5 triệu đồng, vì xúc phạm CSGT trên Facebook

Quách Du |

Sau khi cùng bạn điều khiển chiếc xe máy vi phạm luật an toàn giao thông, Bình xin lực lượng Cảnh sát Giao thông bỏ qua lỗi nhưng không được chấp thuận, Bình đã chụp ảnh tổ công tác và đăng tải lên mạng xã hội để xúc phạm.

Từ Facebook giả đến định danh tài khoản: Tràn ngập thật-giả lẫn lộn

Thế Lâm |

Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây đã đưa ra yêu cầu Facebook định danh tài khoản người dùng và lấy đó làm điều kiện cho phép tài khoản được livestream. Yêu cầu này xuất phát từ hiện trạng tài khoản Facebook hiện nay thật-giả lẫn lộn, núp bóng-công khai bát nháo, dùng tài khoản giả, ẩn danh để xuyên tạc sự thật, tung tin giả.v.v...