Bị xử phạt vì lập nhóm Zalo báo nơi cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn

TRẦN TUẤN |

Công an thành phố Hà Tĩnh vừa xử phạt đối tượng lập nhóm zalo chỉ điểm nơi Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn, tiềm ẩn mất an toàn giao thông khi người có nồng độ cồn né chốt.

Kể từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế điều khiển các phương tiện tham gia giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cũng từ đây, một số đối tượng trên địa bàn đã tiến hành thành lập các hội nhóm, diễn đàn trên không gian mạng để thông báo “chỉ điểm”, “né chốt” lực lượng cảnh sát giao thông.

Để tăng cường hiệu quả xử lý vi phạm về nồng độ cồn, hạn chế tai nạn giao thông do tài xế sử dụng rượu bia khi lái xe, Công an thành phố Hà Tĩnh quyết tâm làm rõ để xử lý những đối tượng mách nước, chỉ điểm nơi Cảnh sách giao thông làm nhiệm vụ.

Sau thời gian xác minh, Công an thành phố đã xác định đối tượng Phan Văn Trung trú tại TP Hà Tĩnh là chủ nhóm Zalo nói trên. Tại Cơ quan Công an, Phan Văn Trung đã khai nhận hành vi thành lập nhóm Zalo hoạt động ở chế độ công khai để thông tin “báo chốt” địa điểm Cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn.

Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành xử phạt hành chính đối với Phan Văn Trung về hành vi vi phạm khi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật được quy định tại Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lập nhóm "chỉ điểm" chốt cảnh sát giao thông, 2 người bị mời làm việc

THUỲ TRANG |

Phòng An Ninh chính trị nội bộ, Công an TP Đà Nẵng đã mời ông N.Đ.C (1988) và ông N.H.D (1981) là người điều hành, quản trị các trang hội, nhóm “Chốt KT nồng độ cồn Đà Nẵng” và “Nồng độ cồn Đà Nẵng!” lên làm rõ một số nội dung sai phạm trên mạng xã hội.

"Độc chiêu" kiểm tra nồng độ cồn thời virus Corona của cảnh sát giao thông

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm tra nồng độ cồn bằng sáng kiến mới nhằm giúp người lái xe ngăn ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp. Người dân thổi hơi vào bong bóng, sau đó xì hơi vào dụng cụ đo nồng độ cồn để kiểm tra.

Rủ nhau chỉ điểm các chốt CSGT đo nồng độ cồn là tiếp tay cho vi phạm

T. A |

Lập nhóm trên Facebook để thông tin cho nhau các chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng là một trong những cách mà “dân nhậu” tại đây vô tư sử dụng rượu bia mà vẫn muốn không bị xử phạt.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lập nhóm "chỉ điểm" chốt cảnh sát giao thông, 2 người bị mời làm việc

THUỲ TRANG |

Phòng An Ninh chính trị nội bộ, Công an TP Đà Nẵng đã mời ông N.Đ.C (1988) và ông N.H.D (1981) là người điều hành, quản trị các trang hội, nhóm “Chốt KT nồng độ cồn Đà Nẵng” và “Nồng độ cồn Đà Nẵng!” lên làm rõ một số nội dung sai phạm trên mạng xã hội.

"Độc chiêu" kiểm tra nồng độ cồn thời virus Corona của cảnh sát giao thông

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm tra nồng độ cồn bằng sáng kiến mới nhằm giúp người lái xe ngăn ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp. Người dân thổi hơi vào bong bóng, sau đó xì hơi vào dụng cụ đo nồng độ cồn để kiểm tra.

Rủ nhau chỉ điểm các chốt CSGT đo nồng độ cồn là tiếp tay cho vi phạm

T. A |

Lập nhóm trên Facebook để thông tin cho nhau các chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng là một trong những cách mà “dân nhậu” tại đây vô tư sử dụng rượu bia mà vẫn muốn không bị xử phạt.