Bị xử phạt 10 triệu vì tung tin đồn thất thiệt về dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Ngày 13.3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế làm việc với một chủ tài khoản mạng xã hội Facebook để làm rõ việc tài khoản này đăng tải thông tin thất thiệt liên quan đến dịch COVID-19 tại địa bàn.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, chủ nhân tài khoản này đã đăng tải nội dung: “Bà con chú ý! Những nơi mà có người bị cách ly tại Huế nên tránh và đi những nơi này…” rồi liệt kê ra một số quán ăn, hãng xe và tuyến đường, khu vực ở TP. Huế.  Nguồn được giới thiệu là của bác sĩ ở một bệnh viên đáng tin cậy ở Huế.

Sau khi đăng một thời gian ngắn, chủ tài khoản đã bị cơ quan chức năng phát hiện, thông báo và đã xóa bỏ các bài viết. Tuy nhiên, thông tin thất thiệt này đã làm cho người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

Qua làm việc, xác định N. Đ. T. A. (31 tuổi, trú tại phường An Cựu, TP. Huế) là chủ tài khoản Facebook trên.

Tại cơ quan Công an, chủ tài khoản Facebook này đã thừa nhận sự việc, đồng thời ký cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an và Sở TTTT đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất mức xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, với tổng số tiền 10 triệu đồng theo điểm a, Khoản 3, điều 64, Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an quy định về các đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân

Việt Dũng |

Mọi hành vi đưa vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ, ma túy... từ bên ngoài vào cơ sở giam giữ phạm nhân đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Giai đoạn 2 vụ đánh bạc nghìn tỉ: Tuyên án đối với bị cáo Đặng Anh Tuấn

Việt Dũng |

Sau hai ngày xét xử, nghị án, trưa 13.3, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên án đối với bị cáo Đặng Anh Tuấn mức phạt 34 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo khoản 1 điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19, thiếu nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Lục Tùng |

Sáng ngày 13.3, Công an thị xã Hồng Ngự, Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về virus SARS-CoV-2.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ Công an quy định về các đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân

Việt Dũng |

Mọi hành vi đưa vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ, ma túy... từ bên ngoài vào cơ sở giam giữ phạm nhân đều bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Giai đoạn 2 vụ đánh bạc nghìn tỉ: Tuyên án đối với bị cáo Đặng Anh Tuấn

Việt Dũng |

Sau hai ngày xét xử, nghị án, trưa 13.3, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên án đối với bị cáo Đặng Anh Tuấn mức phạt 34 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo khoản 1 điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19, thiếu nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Lục Tùng |

Sáng ngày 13.3, Công an thị xã Hồng Ngự, Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về virus SARS-CoV-2.