Bị tuyên tử hình, kẻ giết chủ nợ, đốt xác, phi tang ở Hải Dương kháng cáo

Mai Dung |

Hải Dương - Cao Tài Năng - kẻ vừa bị Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên án Tử hình về hành vi giết chủ nợ, đốt xác phi tang có đơn kháng cáo gửi Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Chiều 26.11, nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, bị cáo Cao Tài Năng - kẻ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương có đơn kháng cáo gửi Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Vũ Thị Mừng (vợ Năng, sinh năm 1984, cùng ở TP.Hải Dương) đang làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội danh Che giấu tội phạm. Đồng thời cho rằng không phạm tội Xâm phạm thi thể mồ mả do không tham gia, giúp sức vào việc chôn, đốt xác bị hại là anh Dương Công Cường.

Trước đó, ngày 18.11, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Cao Tài Năng (sinh năm 1981) và Vũ Thị Mừng (sinh năm 1983, vợ Năng, cùng trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương).

HĐXX tuyên bố bị cáo Cao Tài Năng phạm tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt. Tổng hình phạt là Tử hình. Bị cáo Vũ Thị Mừng phạm tội Che giấu tội phạm và Xâm phạm thi thể, hài cốt. Hình phạt chung cho 2 tội là 6 năm 6 tháng tù.

Trước khi HĐXX tuyên bố mức án, bị cáo Vũ Thị Mừng nói lời sau cùng, không đồng ý với tội danh che giấu tội phạm, xâm phạm thi thể, hài cốt và khẳng định sẽ kháng cáo lên cơ quan cấp cao hơn. Bị cáo cho rằng, mình không tham gia cuốc xác bị hại D.C.C. lên, không đốt xác anh C.

Về lời khai của vợ tại phiên toà, Năng cho rằng, lời khai của Mừng “có nhiều cái không đúng”. Tuy nhiên, bị cáo mong muốn HĐXX "giơ cao đánh khẽ", khoan hồng cho bị cáo Mừng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Bắt thanh niên Hải Dương chuyên trộm tiền công đức đình, chùa để mua ma tuý

Đặng Luân |

Hải Dương - Sáng 21.11, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Bình Giang vừa bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức.

Cao Tài Năng lĩnh án tử hình tội giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Bị cáo Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) bị Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương kết án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản, Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Bị đề nghị án tử hình, kẻ giết chủ nợ Hải Dương xin giảm nhẹ tội cho vợ

Mai Dung |

Hải Dương - Tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ giết người, đốt xác phi tang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Cao Tài Năng mức án tử hình tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt; Vũ Thị Mừng mức án 6-7 năm tù tội Che giấu tội phạm, Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Kẻ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương khai tại toà: "Bị cáo giết người là không oan"

Mai Dung |

Hải Dương - Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, bị cáo Cao Tài Năng khai nhận toàn bộ hành vi giết chủ nợ, đốt xác, phi tang man rợ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Bắt thanh niên Hải Dương chuyên trộm tiền công đức đình, chùa để mua ma tuý

Đặng Luân |

Hải Dương - Sáng 21.11, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Bình Giang vừa bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức.

Cao Tài Năng lĩnh án tử hình tội giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Bị cáo Cao Tài Năng (sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) bị Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương kết án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản, Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Bị đề nghị án tử hình, kẻ giết chủ nợ Hải Dương xin giảm nhẹ tội cho vợ

Mai Dung |

Hải Dương - Tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ giết người, đốt xác phi tang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Cao Tài Năng mức án tử hình tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt; Vũ Thị Mừng mức án 6-7 năm tù tội Che giấu tội phạm, Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Kẻ giết chủ nợ, đốt xác ở Hải Dương khai tại toà: "Bị cáo giết người là không oan"

Mai Dung |

Hải Dương - Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang xảy ra ngày 28.11.2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, bị cáo Cao Tài Năng khai nhận toàn bộ hành vi giết chủ nợ, đốt xác, phi tang man rợ.