Bị triệu tập vì bịa tin xe CSGT đuổi người vi phạm rồi lao xuống ruộng

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệu tập đối tượng Nguyễn Phi Sơn (36 tuổi, trú thị trấn Hương Khê) vì sử dụng facebook đăng thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín của công an huyện này nói riêng, lực lượng công an nói chung

Trước đó, vào ngày 6.1, Sơn sử dụng tài khoản facebook “Sơn là núi” đăng tải nội dung “Hôm nay đi qua xã Hương Giang – Hương Khê thấy cảnh này…Nghe tin đuổi theo mấy thanh niên choai uống rượu trong làng để xử phạt nồng độ cồn. Cuối cùng xảy ra sự việc như trên…”. Kèm theo nội dung đó là hình ảnh một chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông lao hẳn dưới ruộng. Nội dung đăng tải nói trên ngay sau đó được nhiều người chia sẻ, bình luận gây hoang mang.

Sau khi xác minh thấy nội dung đăng tải đó của tài khoản facebook “Sơn là núi” không đúng sự thật, nên Công an huyện Hương Khê đã triệu tập đối tượng Sơn để làm việc. Tại cơ quan công an, Sơn đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Hiện Công an huyện Hương Sơn đã lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên đưa đề thi lên facebook sẽ bị cắt tiền thu nhập tăng thêm?

Anh Nhàn |

Hiệu trưởng Trường THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp, TPHCM) đưa ra ý kiến đề xuất thầy giáo đưa đề thi lên Facebook trước giờ thi sẽ bị cắt 20 triệu đồng tiền thu nhập tăng thêm.

Triệu tập cô gái phao tin ăn xin mặt đen để câu like trên facebook

B.Q |

Để câu like trên mạng xã hội, một cô gái ở Kon Tum đã đăng tải nội dung một người ăn xin mặt đen xuất hiện ở địa bàn. Thông tin ngay sau đó gây hoang mang dư luận.

Táo tợn trò lừa đảo giả Facebook ngân hàng TPBank tư vấn cho vay

Lan Hương |

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện Facebook có tên “TPBank – Bán Hồ Sơ Vay Vốn Giải Ngân Trong Ngày” thông báo bán hồ sơ giải ngân duyệt sẵn có thu phí của TPBank. Tuy nhiên, đây là Facebook giả mạo để lừa đảo, đánh cắp thông tin khách hàng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giáo viên đưa đề thi lên facebook sẽ bị cắt tiền thu nhập tăng thêm?

Anh Nhàn |

Hiệu trưởng Trường THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp, TPHCM) đưa ra ý kiến đề xuất thầy giáo đưa đề thi lên Facebook trước giờ thi sẽ bị cắt 20 triệu đồng tiền thu nhập tăng thêm.

Triệu tập cô gái phao tin ăn xin mặt đen để câu like trên facebook

B.Q |

Để câu like trên mạng xã hội, một cô gái ở Kon Tum đã đăng tải nội dung một người ăn xin mặt đen xuất hiện ở địa bàn. Thông tin ngay sau đó gây hoang mang dư luận.

Táo tợn trò lừa đảo giả Facebook ngân hàng TPBank tư vấn cho vay

Lan Hương |

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện Facebook có tên “TPBank – Bán Hồ Sơ Vay Vốn Giải Ngân Trong Ngày” thông báo bán hồ sơ giải ngân duyệt sẵn có thu phí của TPBank. Tuy nhiên, đây là Facebook giả mạo để lừa đảo, đánh cắp thông tin khách hàng.