Bí thư TPHCM: Thiếu bản lĩnh, chùn bước trước tội phạm thì đi làm việc khác

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, đứng trong hãng ngũ công an mà thiếu bản lĩnh, đam mê, chùn bước trước tội phạm thì đi làm việc khác. Nghe ở đâu có tội phạm là phải có mặt, có cái đó thì mới làm người dân tin tưởng.

Ngày 25.12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố đang ra sức tập trung xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình nên quyết tâm giữ gìn thành phố thật sự bình yên, an toàn.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo và nhân dân thành phố luôn trân trọng, đánh giá cao đóng góp của Công an Thành phố trong phòng, chống tội phạm 10 năm qua.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM điểm lại những kết quả quan trọng đạt được trong 10 năm qua như: tình hình phạm pháp hình sự kéo giảm 24,05% so với những năm liền kề; ngăn chặn sử dụng vũ khí nặng phạm tội, chống mại dâm, cờ bạc; tỷ lệ phá án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng như giết người, cướp của đều đạt trên 90%; triệt phá băng nhóm tội phạm vùng giáp ranh; bắt 5.284 đối tượng truy nã; điều tra xử lý 237 tội phạm tham nhũng,…

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Nên, bên cạnh thành tích đạt được cũng còn mặt hạn chế như sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc thiếu chủ động, quyết liệt, chưa thường xuyên đôn đốc, có nơi còn hình thức.

“Chúng ta có thể nhìn thấy số vụ việc tuy kéo giảm nhưng con số tuyệt đối vẫn còn cao; tính chất, thủ đoạn, hành vi còn tinh vi, phức tạp rất đáng lo ngại. Trong khi đó, đối tượng quản lý có mầm móng phát sinh tội phạm là người nghiện lại tăng. 10 năm tăng 15.000 đối tượng. Tội phạm bị truy nã còn ngoài xã hội gần 3.000” – ông Nguyễn Văn Nên nói và cho biết mục tiêu bảo vệ bình yên, an toàn cho thành phố là thách thức lớn.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, bên cạnh cơ hội thì cũng nhiều nguy cơ đan xen, những tác động mặt trái khoa học công nghệ, kinh tế thị trường.

TPHCM vẫn là trọng điểm của di dân tự phát, điểm nhiều đối tượng nhòm ngó tới, nếu quản lý không tốt thì tới nhiều, quản lý hiệu quả thì ngăn chặn được. Nhiều tội phạm manh động, tội phạm có tổ chức trong và ngoài nước tăng, tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng tiếp tục tăng nếu không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Do đó, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm cần làm tốt công tác tham mưu, mở cao điểm khi cần thiết, quy chế phối hợp liên kết các tỉnh, khu vực để kéo giảm tội phạm.

Đồng thời, sớm hoàn chỉnh hệ thống dữ liệu quản lý đối tượng, gắn camera khu vực công cộng, trung tâm thành phố, địa bàn trọng điểm để hỗ trợ lực lượng chức năng trong giám sát, xử lý tội phạm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen của UBND TPHCM cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Minh Quân
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen của UBND TPHCM cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Minh Quân

Người đứng đầu Thành ủy TPHCM đặc biệt lưu ý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát để phòng chống, hạn chế sự sai phạm, làm cho đội ngũ trong sạch. “Thiếu bản lĩnh, đam mê, chùn bước trước tội phạm thì đi làm việc khác. Nghe ở đâu có tội phạm là phải có mặt, có cái đó thì mới làm người dân tin tưởng” – ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, trong lực lượng nếu có ai chưa vượt qua chính mình, thấy chưa thật sự trong sạch thì phải trui rèn, đừng để phát sinh tiêu cực suy thoái về đạo đức tư tưởng, lối sống. “Gửi hết niềm tin các đồng chí trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, gìn giữ bình yên trước mắt và lâu dài. Trước mắt là đấu tranh phòng, chống tội phạm cho sự kiện lớn như Tết” – Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Không để cho tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Lê Thanh Phong |

Tại Hội nghị triển khai công tác toà án năm 2021 diễn ra ngày 21.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các toà kiên quyết khắc phục hai xu hướng: “Hình sự hóa” các quan hệ, tranh chấp dân sự, kinh tế và “dân sự hóa” hành vi vi phạm pháp luật hành chính, phạm tội hình sự.

Tội phạm và trách nhiệm của người đứng đầu

Lê Thanh Phong |

Sáng 15.12, Công an TPHCM ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán... từ ngày 15.12.2020 đến 28.2.2021.

Cảnh sát giao thông ra quân tuần tra, trấn áp tội phạm trên toàn quốc

Việt Dũng |

Từ hôm nay (15.12), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trấn áp tội phạm, trên các tuyến đường.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Không để cho tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Lê Thanh Phong |

Tại Hội nghị triển khai công tác toà án năm 2021 diễn ra ngày 21.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các toà kiên quyết khắc phục hai xu hướng: “Hình sự hóa” các quan hệ, tranh chấp dân sự, kinh tế và “dân sự hóa” hành vi vi phạm pháp luật hành chính, phạm tội hình sự.

Tội phạm và trách nhiệm của người đứng đầu

Lê Thanh Phong |

Sáng 15.12, Công an TPHCM ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán... từ ngày 15.12.2020 đến 28.2.2021.

Cảnh sát giao thông ra quân tuần tra, trấn áp tội phạm trên toàn quốc

Việt Dũng |

Từ hôm nay (15.12), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trấn áp tội phạm, trên các tuyến đường.