Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo xử lý nghiêm vụ cướp bánh Trung thu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ mang hung khí đi cướp bánh Trung thu để đi biếu, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các ngành chức năng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh.

Ngày 13.8, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, Bí thư Tỉnh ủy đã có ý kiến chỉ đạo liên quan vụ cướp bánh Trung thu để đi biếu.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương giao Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi theo quy định pháp luật. Đồng thời, báo cáo kết quả làm rõ, xử lý trước ngày 19.8.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cũng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát tình hình, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối tượng cầm hung khí đe dọa cướp bánh Trung thu.
Đối tượng cầm hung khí đe dọa cướp bánh Trung thu. Ảnh cắt từ video

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, sáng 12.8, trên mạng xôn xao video nhóm đối tượng cầm hung khí giật rèm che tiệm bánh trung thu trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Một đối tượng giật rèm che phía trước quầy bánh, rồi giật lấy lồng đèn trung thu. Đối tượng khác cầm thanh đao đập về phía nơi nhân viên trông coi tiệm đang ngủ.

Đối tượng cầm hung khí chỉ về hướng người trông coi đe dọa, bắt phải đưa 5 hộp bánh. Người cầm đao liên tục chửi tục, dọa chém và hối thúc người trông coi quầy phải đưa bánh trung thu.

Qúa hoảng sợ, nhân viên tiệm bánh phải làm theo yêu cầu của đối tượng. Ảnh chụp từ video
Quá hoảng sợ, nhân viên tiệm bánh phải làm theo yêu cầu của đối tượng. Ảnh chụp từ video

Quá hoảng sợ, người trong quầy phải lấy bánh trung thu bỏ vào bịch đưa ra bên ngoài cho đối tượng. Người cầm đao chuyển bánh cho đối tượng khác đưa ra ngoài. Trước khi đi, đối tượng này tuyên bố yêu cầu: "Nói chủ tiệm là cho anh Ti ở Thủ Dầu Một 5 hộp bánh trung thu về biếu người ta".

Ngay sau khi nhận tin tố giác tội phạm, công an địa phương đã vào cuộc truy xét các đối tượng. Đến tối cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Nhóm đối tượng cướp bánh Trung thu bị công an bắt giữa khẩn cấp. Ảnh: CABD
Nhóm đối tượng cướp bánh Trung thu bị công an bắt giữ khẩn cấp. Ảnh: CABD

Các đối tượng bị tạm giữ 3 đối tượng Mai Hoàng Phước, Nguyễn Thành Nhân (cùng sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú ở phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một) và Nguyễn Đức Trí Dũng (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một). Ngoài ra, công an đang truy bắt 1 đối tượng bỏ trốn.

Qua test nhanh, bước đầu xác định các đối tượng đều dương tính với chất ma túy, một số đối tượng có liên quan trong các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Ngay trong đêm ngày 12.8, Công an thành phố Thủ Dầu Một áp giải các đối tượng đến hiện trường để thực nghiệm điều tra làm rõ. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý vụ án này.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đao cướp bánh Trung thu để đi biếu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Liên quan vụ cầm đao "xin đểu" bánh Trung thu để đi biếu, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra hành vi cướp tài sản.

Truy bắt 3 đối tượng vụ cầm thanh đao "xin đểu" bánh Trung thu để đi biếu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ cầm đao "xin đểu" bánh Trung thu để đi biếu, lực lượng chức năng tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đang truy xét bắt 3 đối tượng.

Cầm thanh đao đe dọa, "xin đểu" bánh trung thu để đi biếu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhóm đối tượng cầm đao chỉ mặt, đe dọa người ở trong quầy, "xin đểu" bánh trung thu để về đi biếu. Vụ việc có dấu hiệu của hành vi cướp tài sản.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đao cướp bánh Trung thu để đi biếu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Liên quan vụ cầm đao "xin đểu" bánh Trung thu để đi biếu, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra hành vi cướp tài sản.

Truy bắt 3 đối tượng vụ cầm thanh đao "xin đểu" bánh Trung thu để đi biếu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ cầm đao "xin đểu" bánh Trung thu để đi biếu, lực lượng chức năng tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đang truy xét bắt 3 đối tượng.

Cầm thanh đao đe dọa, "xin đểu" bánh trung thu để đi biếu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhóm đối tượng cầm đao chỉ mặt, đe dọa người ở trong quầy, "xin đểu" bánh trung thu để về đi biếu. Vụ việc có dấu hiệu của hành vi cướp tài sản.