Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng

PHÚC ĐẠT |

Một người ở Huế bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Chiều 28.7, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Vương Thị T H (SN 1995, trú phường Phước Vĩnh, TP.Huế) là chủ tài khoản Facebook Vương Huyền Túi.

Trước đó, khoảng 19h ngày 27.7, H đọc được thông tin trên mạng xã hội Facebook với nội dung “Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói…” nên đã tải về và đăng vào trang Facebook cá nhân Vương Huyền Túi của mình.

Nội dung thông tin không đúng sự thật được H đăng tải lên Facebook cá nhân. Ảnh: FB người bị xử phạt.
Nội dung thông tin không đúng sự thật được H đăng tải lên Facebook cá nhân. Ảnh: FB người bị xử phạt.

Đến sáng 28.7, nhận thấy bài đăng của mình nhận được sự nhắc nhở của bạn bè trên Facebook nên H đã chủ động gỡ bài đăng.

Sau khi nhận được phản ánh, sáng 28.7, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với phòng An ninh chính trị nội bộ công an tỉnh; Công an TP.Huế tiến hành làm việc trực tiếp với H.

Qua làm việc, H. thừa nhận việc đăng tải nội dung thông tin trên lên Facebook cá nhân là không đúng, nội dung thông tin đã đăng tải không đúng sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, nội dung đăng tải thông tin trên của H vi phạm tại điểm e, khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 13.7.2013 của Chính phủ quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử nên đã ra quyết định xử phạt như trên và yêu cầu H không được tái phạm.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào Hà Tiên

NGUYÊN ANH - NGỌC VY |

Theo thông tin từ các lực lượng chức năng TP.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), khoảng 1h30 ngày 28.7, tại khu vực đường đi cột mốc 314 thuộc tổ 9, khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên đã phát hiện và bắt giữ 1 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Đà Nẵng phát hiện 21.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Hữu Long |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 21.000 khẩu trang y tế loại 4 lớp nhưng chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Bộ Công an tăng cường thực hiện ngăn ngừa xuất, nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa ra Công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn  - nhập cảnh trái phép.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắt giữ 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào Hà Tiên

NGUYÊN ANH - NGỌC VY |

Theo thông tin từ các lực lượng chức năng TP.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), khoảng 1h30 ngày 28.7, tại khu vực đường đi cột mốc 314 thuộc tổ 9, khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên đã phát hiện và bắt giữ 1 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Đà Nẵng phát hiện 21.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Hữu Long |

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 21.000 khẩu trang y tế loại 4 lớp nhưng chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Bộ Công an tăng cường thực hiện ngăn ngừa xuất, nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Bộ Công an vừa ra Công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn  - nhập cảnh trái phép.