Bị phạt 5 triệu đồng vì đăng Facebook xúc phạm công an xã

Khánh Linh |

Hoà Bình - Một người đàn ông tại TP.Hoà Bình vừa bị xử phạt 5 triệu đồng do đăng tin xúc phạm công an xã.

Theo thông tin từ lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hoà Bình), ông L.D.H (chủ tài khoản Facebook “HL”, trú tại phường Tân Thịnh, TP.Hoà Bình) vừa bị xử phạt về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Công an xã.

Trước đó, ngày 16.2, trên một trang mạng xã hội đăng tải bài viết có nội dung “Hung thủ đứng trên tầng hai bắn chết một mạng người, một người bị thương trên Võ Nhai Thái Nguyên, sau đó hung thủ tự sát”. Tại phần bình luận, phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “HL” đăng tải bình luận với nội dung "... bọn công an xã chúng mày chỉ ăn ... thôi” do ông L.D.H biên soạn, đăng tải.

Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã mời L.D.H lên trụ sở để làm rõ các nội dung có liên quan.

Công an tỉnh Hoà Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.D.H với hình thức phạt tiền, số tiền phạt 5 triệu đồng.

Hành vi của ông L.D.H là hành vi vi phạm pháp luật quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Đăng Facebook xúc phạm CSGT, thanh niên ở Sơn La bị phạt 7,5 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Sơn La - Một thanh niên vừa bị xử phạt vì đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Xúc phạm CSGT, thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

Phong Quang |

Công an huyện Phú Bình (Thái Nguyên) vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với một nam thanh niên trên địa bàn vì có hành vi xúc phạm cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Đăng Facebook xúc phạm CSGT, thanh niên ở Phú Thọ bị phạt 7,5 triệu đồng

Khánh Linh |

Phú Thọ - Công an huyện Đoan Hùng đã xử phạt một trường hợp về hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm đến lực lượng công an.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đăng Facebook xúc phạm CSGT, thanh niên ở Sơn La bị phạt 7,5 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Sơn La - Một thanh niên vừa bị xử phạt vì đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Xúc phạm CSGT, thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

Phong Quang |

Công an huyện Phú Bình (Thái Nguyên) vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với một nam thanh niên trên địa bàn vì có hành vi xúc phạm cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Đăng Facebook xúc phạm CSGT, thanh niên ở Phú Thọ bị phạt 7,5 triệu đồng

Khánh Linh |

Phú Thọ - Công an huyện Đoan Hùng đã xử phạt một trường hợp về hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm đến lực lượng công an.