Bị phạt 5 triệu đồng vì có hành vi xúc phạm lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Ngày 7.4, Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với N.L.T (sinh năm 1993, cư trú phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về hành vi "Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác" theo điểm g, khoản 3, điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 4.4.2020, N.L.T đã sử dụng Facebook cá nhân "Tâm Nguyễn" bình luận vào bài đăng trên trang "Cần Thơ hôm nay" có nội dung xúc phạm, ảnh hưởng đến uy tính lãnh đạo UBND TP Cần Thơ.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ xử phạt N.L.T với số tiền 7,5 triều đồng. Ảnh: CACC
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ xử phạt N.L.T (áo đen, bên phải) với số tiền 5 triều đồng. Ảnh: CACC

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP.Cần Thơ) đã phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông và Công an phường Cái Khế tiến hành mời làm việc đối với T, đã giải thích, tuyên truyền về chủ trương của Chính phủ cũng như của TP Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có công tác lãnh, chỉ đạo của TP.Cần Thơ về hoạt động của các phương tiện đường thủy, nhất là không được lợi dụng phản biện để xúc phạm, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân hay tổ chức.

Qua buổi làm việc, T đã nhận thức được việc làm của mình là sai đã ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xử phạt 3 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

Phạm Đông |

Cơ quan công an vừa tiếp tục xử lý 3 đối tượng tung tin giả về dịch bệnh COVID-19.

Triệu tập 14 đối tượng thông tin sai sự thật về COVID-19

Thanh Chung |

Công an TP.Hội An vừa triệu tập các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về COVID-19 lên facebook gây hoang mang cho người dân.

Kon Tum: Triệu tập đối tượng đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

B.T |

Chiều 18.3, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết, vừa triệu tập đối tượng V.H. (trú phường Nguyễn Trãi – TP. Kon Tum) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Xử phạt 3 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

Phạm Đông |

Cơ quan công an vừa tiếp tục xử lý 3 đối tượng tung tin giả về dịch bệnh COVID-19.

Triệu tập 14 đối tượng thông tin sai sự thật về COVID-19

Thanh Chung |

Công an TP.Hội An vừa triệu tập các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về COVID-19 lên facebook gây hoang mang cho người dân.

Kon Tum: Triệu tập đối tượng đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

B.T |

Chiều 18.3, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết, vừa triệu tập đối tượng V.H. (trú phường Nguyễn Trãi – TP. Kon Tum) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.