Bị phạt 200.000 đồng vì không thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.4, Chủ tịch UBND xã Khánh Cư, (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đã ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với Vũ Văn Linh (SN 1988, trú tại thôn Thông 1, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) về hành vi “Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch”.

Trước đó, vào ngày 15.3, Vũ Văn Linh là lao động tự do tại Nga và bay về Việt Nam trên chuyến bay SU-290. Khi đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế.

Ngày 16.3, khi về đến  xã Khánh Cư, mặc dù đã được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã yêu cầu thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà để phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, tuy nhiên Vũ Văn Linh đã nhiều lần tự ý đi lại ra ngoài và gặp gỡ với nhiều người.

Ngày 9.4, Chủ tịch UBND xã Khánh Cư đã ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với Vũ Văn Linh đến làm việc. Việc xử phạt của UBND xã Khánh Cư nhằm giáo dục, nhắc nhở, răn đe những người không chấp hành nghiêm quy định cách ly, góp phần phòng chống dịch COVID-19.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Xem xét xử lý hình sự 6 trường hợp vượt biên vào Quảng Trị để trốn cách ly

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp hoàn tất các thủ tục khởi tố các trường hợp vượt biên để trốn cách ly.

Đà Nẵng: Phạt một người đổi xe giữa đường để trốn cách ly

THUỲ TRANG |

Một người dân từ TPHCM về Đà Nẵng bằng tàu hoả, nhưng giữa đường đã đổi phương tiện nhằm trốn tránh việc cách ly bắt buộc.

Nhóm thanh niên trốn cách ly đi dự sinh nhật bị phạt hơn 14 triệu đồng

Quách Du |

Dù đang trong thời gian cách ly tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2), nhưng một nhóm thanh niên đã trốn đi dự sinh nhật bạn. Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã xử phạt nhóm thanh niên này 14,5 triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Xem xét xử lý hình sự 6 trường hợp vượt biên vào Quảng Trị để trốn cách ly

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp hoàn tất các thủ tục khởi tố các trường hợp vượt biên để trốn cách ly.

Đà Nẵng: Phạt một người đổi xe giữa đường để trốn cách ly

THUỲ TRANG |

Một người dân từ TPHCM về Đà Nẵng bằng tàu hoả, nhưng giữa đường đã đổi phương tiện nhằm trốn tránh việc cách ly bắt buộc.

Nhóm thanh niên trốn cách ly đi dự sinh nhật bị phạt hơn 14 triệu đồng

Quách Du |

Dù đang trong thời gian cách ly tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2), nhưng một nhóm thanh niên đã trốn đi dự sinh nhật bạn. Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã xử phạt nhóm thanh niên này 14,5 triệu đồng.