Bị phạt 2 triệu đồng, cô gái về nhà đăng Facebook nói xấu công an

QUÁCH DU |

Cô gái ra đường không có lý do chính đáng nên bị phạt 2 triệu đồng, sau đó về nhà đăng Facebook nói xấu lực lượng công an.

Ngày 7.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Thanh vừa triệu tập chị N.T.T (21 tuổi, trú tại khu phố Kim Sơn, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh) đến trụ sở Công an huyện làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, về hành vi đăng bài trên Facebook có nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Cô gái trẻ bị triệu tập, vì đăng bài trên facebook nói xấu lực lượng công an sau khi bị phạt 2 triệu đồng do ra đường không có lý do.
Cô gái trẻ bị triệu tập, vì đăng bài trên Facebook nói xấu lực lượng công an sau khi bị phạt 2 triệu đồng do ra đường không có lý do.

Trước đó, N.T.T bị Công an thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng vì ra đường khi không thực sự cần thiết, trong thời điểm địa phương này đang cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Bức xúc vì bị xử phạt, N.T.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của Công an huyện Như Thanh. Bài viết đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận và sau đó N.T.T đã tự gỡ bài viết khỏi trang cá nhân của mình.

Phát hiện sự việc, Công an huyện Như Thanh đã triệu tập N.T.T đến cơ quan Công an làm rõ sự việc. Trong quá trình làm việc Công an huyện Như Thanh đã tuyên truyền, giải thích chi T. hiểu hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân là vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Hiện, Công an huyện Như Thanh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

2 người bị phạt vì khoe hình uống nước trà giữa đường lên mạng xã hội

THANH TUẤN |

Ngày 6.9, ông Võ Phan Duyệt - Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, vừa tiến hành xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường, còn đăng hình “khoe” trên mạng xã hội.

Tin nhanh 60s: Người tấn công cảnh sát ở chốt kiểm soát bị phạt tù bao lâu?

NHÓM PV |

Tin nhanh 60s: Trần Văn Thịnh (46 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) nhận án tù 33 tháng do không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm khi qua chốt kiểm soát còn chống đối.

Người bị phạt vụ "bánh mì không phải thiết yếu" lại bị phạt vì ra đường

Hữu Long |

Anh Trần Văn Em - người từng bị xử phạt trong vụ bánh mì "không phải thiết yếu" ở Nha Trang - vừa bị chính quyền xử phạt vì ra đường không có lý do. Đáng nói, trong quá trình bị xử lý vi phạm, Trần Văn Em không hợp tác với tổ công tác, còn ném đá vào ủy ban phường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

2 người bị phạt vì khoe hình uống nước trà giữa đường lên mạng xã hội

THANH TUẤN |

Ngày 6.9, ông Võ Phan Duyệt - Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, vừa tiến hành xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường, còn đăng hình “khoe” trên mạng xã hội.

Tin nhanh 60s: Người tấn công cảnh sát ở chốt kiểm soát bị phạt tù bao lâu?

NHÓM PV |

Tin nhanh 60s: Trần Văn Thịnh (46 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) nhận án tù 33 tháng do không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm khi qua chốt kiểm soát còn chống đối.

Người bị phạt vụ "bánh mì không phải thiết yếu" lại bị phạt vì ra đường

Hữu Long |

Anh Trần Văn Em - người từng bị xử phạt trong vụ bánh mì "không phải thiết yếu" ở Nha Trang - vừa bị chính quyền xử phạt vì ra đường không có lý do. Đáng nói, trong quá trình bị xử lý vi phạm, Trần Văn Em không hợp tác với tổ công tác, còn ném đá vào ủy ban phường.