Bị phạt 12,5 triệu vì đăng Facebook: "Ai lây Corona cho tui đi"

TRẦN LƯU |

Một nam thanh niên ở Trà Vinh bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng lên Facebook cá nhân: "Ai lây Corona cho tui đi, tui chạy thẳng vô đồn công an liền khỏi cần giấy mời"...

Ngày 1.4, Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này, vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.N.T (27 tuổi; ngụ ấp 8, xã An Trường, huyện Càng Long) với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Trước đó, từ ngày 27.1 đến 14.2, T. thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Trong đó có những nội dung như: "Người đàn ông quốc tịch Singapore khỏe mạnh về ấp 5A, xã An Trường, bất ngờ đột tử, có nhiều biểu hiện nghi vấn giống Coronavirus"; "Ai lây Corona cho tui đi, tui chạy thẳng vô đồn công an liền khỏi cần giấy mời"...

Làm việc với công an, T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và viết bản cam kết không tái phạm.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt người phụ nữ tung tin có 4 ca mắc COVID-19 ở cạnh nhà

TRẦN TUẤN |

Tung tin thất thiệt "cách nhà 70m có 4 người nhiễm COVID-19", một phụ nữ ở quận Long Biên (Hà Nội) bị công an xử phạt 10 triệu đồng.

Tung tin, bình luận bịa đặt về COVID-19 trên Facebook, 2 sinh viên bị xử lý

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Tr. là sinh viên thuộc một trường đại học ở Cần Thơ đã bị cơ quan chức năng xử lý vì tung tin thất thiệt về việc Bệnh Đa khoa Trung ương có một ca mắc COVID-19. Một sinh viên bình luận thất thiệt cũng bị cơ quan chức năng xử lý...

Thông tin “TP. Hồ Chí Minh phong tỏa 14 ngày" là bịa đặt

MINH QUÂN |

Trưa ngày 26.3, UBND TPHCM khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội vào sáng 26.3 về việc “TPHCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày”, kể từ ngày 28.3 là hoàn toàn bịa đặt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Xử phạt người phụ nữ tung tin có 4 ca mắc COVID-19 ở cạnh nhà

TRẦN TUẤN |

Tung tin thất thiệt "cách nhà 70m có 4 người nhiễm COVID-19", một phụ nữ ở quận Long Biên (Hà Nội) bị công an xử phạt 10 triệu đồng.

Tung tin, bình luận bịa đặt về COVID-19 trên Facebook, 2 sinh viên bị xử lý

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Tr. là sinh viên thuộc một trường đại học ở Cần Thơ đã bị cơ quan chức năng xử lý vì tung tin thất thiệt về việc Bệnh Đa khoa Trung ương có một ca mắc COVID-19. Một sinh viên bình luận thất thiệt cũng bị cơ quan chức năng xử lý...

Thông tin “TP. Hồ Chí Minh phong tỏa 14 ngày" là bịa đặt

MINH QUÂN |

Trưa ngày 26.3, UBND TPHCM khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội vào sáng 26.3 về việc “TPHCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày”, kể từ ngày 28.3 là hoàn toàn bịa đặt.