Bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng sai sự thật trên fanpage của công ty

Thanh Chung |

Đăng thông tin sai sự thật trên fanpage facebook của công ty, người đàn ông Quảng Nam bị phạt 12,5 triệu đồng.

Ngày 3.4, Sở TT-TT tỉnh Quảng Nam cho biết, xử phạt hành chính đối với một người đàn ông cung cấp thông tin sai sự thật trên fanpage của công ty.

Theo đó, ông Trần Thanh D. (36 tuổi, trú thôn An Mỹ, xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị phạt hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Cụ thể, vào ngày 22.2, ông D. sử dụng trang fanpage facebook có tên “Công Ty Cổ Phần Phước Kỳ Nam”, công ty ông D. đang làm việc, đăng thông tin với nội dung: “Thông báo của ban giám đốc công ty. Do tình hình dịch Corona trên diện rộng, Ban Giám Đốc công ty quyết định cho toàn bộ công nhân viên công ty được nghỉ việc, hưởng lương theo chế độ ngừng việc từ ngày 24.2 đến hết ngày 29.2 để công ty phun thuốc khử trùng. Vậy kính thông báo quý anh chị em công ty bố trí sắp xếp công việc;…”. Sau khi đăng tải thông tin này, nhiều nhân viên, công nhân Công Ty Cổ Phần Phước Kỳ Nam đồng loạt nghỉ làm việc, gây ảnh hưởng lớn cho hoạt động sản xuất của Công ty.

Tại quan chức năng, ông D. thành thật khai nhận về hành vi vi phạm của mình và cho biết mục đích đăng thông tin là để trêu đùa đồng nghiệp nhưng không ngờ đã gây ảnh hưởng đến công ty.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trên Facebook

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với một cô gái ở xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn do đăng tin sai sự thật trên Facebook.

Phạt 5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật về dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 1.4, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Nho Quan triệu tập Điền Thị Phương Anh, SN 2002, trú tại xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, Ninh Bình để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook.

Cà Mau: Tung tin sai sự thật về COVID-19 bị phạt 12,5 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Lợi dụng việc Chính phủ quyết định cách ly xã hội để chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, một tài khoản Facebook tại Cà Mau dùng ngôn ngữ xuyên tạc phản đối việc này. Hành vi này đã bị phạt 12,5 triệu đồng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trên Facebook

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với một cô gái ở xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn do đăng tin sai sự thật trên Facebook.

Phạt 5 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật về dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 1.4, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Nho Quan triệu tập Điền Thị Phương Anh, SN 2002, trú tại xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, Ninh Bình để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook.

Cà Mau: Tung tin sai sự thật về COVID-19 bị phạt 12,5 triệu đồng

NHẬT HỒ |

Lợi dụng việc Chính phủ quyết định cách ly xã hội để chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, một tài khoản Facebook tại Cà Mau dùng ngôn ngữ xuyên tạc phản đối việc này. Hành vi này đã bị phạt 12,5 triệu đồng.