Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 14.4, tin từ Công an huyện Yên Mô (Ninh Bình) cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Phạm Bá Đông, SN 1996, (trú tại xóm Phong Lẫm Nam, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô) vì tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên trang Facebook cá nhân.

Theo đó, vào ngày 26.3, Phạm Bá Đông lướt Facebook thấy thông tin từ một tài khoản khác có bài đăng về dịch bệnh COVID-19 liên quan đến trường THPT Yên Mô B (huyện Yên Mô) kèm theo 2 bức ảnh chụp văn bản có dấu đỏ.

Sau đó Đông đã tải 2 bức ảnh trên về máy điện thoại của mình và sử dụng tài khoản Facebook có tên “Đông Bumm” để đăng lên Facebook “ Đông Bumm” kèm theo nội dung “ Toang hẳn luôn ae hết sức cẩn thận” để câu like.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Yên Mô làm rõ nội dung thông tin Phạm Bá Đông đăng tải trên mạng xã hội Facebook là nội dung văn bản của trường THPT Yên Mô B báo cáo về việc giáo viên của trường tiếp xúc với người tiếp xúc với bệnh nhân số 133 nhiễm SARS-CoV-2. Đông đã tự ý đăng tải lên facebook cá nhân của mình kèm theo lời bình, gây hoang mang dư luận.

Tại cơ quan Công an, Phạm Bá Đông đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm các quy định của pháp luật, đồng thời xóa bài viết và cam kết không đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Công an huyện Yên Mô đã ra Quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Phạm Bá Đô vì đã vi phạm quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ về hành vi “thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Định: Xử lý 15 đối tượng phát tán thông tin sai sự thật về COVID-19

N.T |

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Bình Định đã rà soát, kiểm tra, xử lý tổng cộng 15 đối tượng đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội: Xử phạt 3 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

Phạm Đông |

Cơ quan công an vừa tiếp tục xử lý 3 đối tượng tung tin giả về dịch bệnh COVID-19.

Triệu tập 14 đối tượng thông tin sai sự thật về COVID-19

Thanh Chung |

Công an TP.Hội An vừa triệu tập các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về COVID-19 lên facebook gây hoang mang cho người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Định: Xử lý 15 đối tượng phát tán thông tin sai sự thật về COVID-19

N.T |

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Bình Định đã rà soát, kiểm tra, xử lý tổng cộng 15 đối tượng đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội: Xử phạt 3 đối tượng thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

Phạm Đông |

Cơ quan công an vừa tiếp tục xử lý 3 đối tượng tung tin giả về dịch bệnh COVID-19.

Triệu tập 14 đối tượng thông tin sai sự thật về COVID-19

Thanh Chung |

Công an TP.Hội An vừa triệu tập các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về COVID-19 lên facebook gây hoang mang cho người dân.