Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin chữa khỏi COVID-19 bằng Pháp luân công.

NGUYỄN TRƯỜNG |

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Tuyết, SN 1965, (trú tại phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để điều tra làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội.

Trước đó vào lúc 8h ngày 13.8, Tuyết sử dụng điện thoại cá nhân truy cập vào tài khoản facebook “Quang Minh” và đăng tải, chia sẻ bài viết lên mạng xã hội với nội dung “Nhờ niệm 9 chữ chân ngôn” Pháp luân công để chữa COVID-19, khẳng định trong vòng 10 ngày chuyển từ dương tính sang âm tính và không còn triệu chứng “Không 1 viên thuốc, không 1 phương cách nào khác”.

Nội dung bài viết do Tuyết đăng tải là hoàn toàn bịa đặt, không có cơ sở khoa học, gây dư luận hoang mang, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ vào điểm d, khoản 1, điều 101, nghị định 15/2020/NĐ – CP ngày 3.2.2020 của Chính Phủ, Cơ quan chức năng đã đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Tuyết và yêu cầu gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt người tung tin có 3.000 chốt kiểm soát ở Hà Nội 12,5 triệu đồng

Nguyễn Hà |

Người đăng tin Hà Nội có 3.000 chốt kiểm soát đã bị xử phạt số tiền 12,5 đồng vì thông tin sai sự thật.

Cần có thêm án điểm xử lý người cố tình tung tin giả về dịch COVID-19

Trần Tuấn |

Luật sư cho rằng cần án điểm xử lý những người cố tình tung tin giả gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tung tin giả về COVID-19, 4 đối tượng bị Công an mời làm việc

Tạ Quang |

Chiều 14.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP. Cần Thơ, phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ mời làm việc đối với Tô Thùy D. (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) và Trương Thị Tú Q. (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội” có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ, gây hoang mang trong nhân dân.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Xử phạt người tung tin có 3.000 chốt kiểm soát ở Hà Nội 12,5 triệu đồng

Nguyễn Hà |

Người đăng tin Hà Nội có 3.000 chốt kiểm soát đã bị xử phạt số tiền 12,5 đồng vì thông tin sai sự thật.

Cần có thêm án điểm xử lý người cố tình tung tin giả về dịch COVID-19

Trần Tuấn |

Luật sư cho rằng cần án điểm xử lý những người cố tình tung tin giả gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tung tin giả về COVID-19, 4 đối tượng bị Công an mời làm việc

Tạ Quang |

Chiều 14.7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP. Cần Thơ, phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ mời làm việc đối với Tô Thùy D. (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) và Trương Thị Tú Q. (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội” có liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ, gây hoang mang trong nhân dân.