Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

Thanh Chung |

Đăng tin đồn sai sự thật lên facebook cá nhân khiến người dân địa phương hoang mang, một người phụ nữ ở Quảng Nam bị phạt 10 triệu đồng.

Tối 13.4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam phát đi thông báo về việc cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Thu T. (36 tuổi, trú thôn Bảo An, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn).

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 4.4, bà T. sử dụng tài khoản facebook có tên "Nguyen Thuy" và đăng tải dòng trạng thái với nội dung “Phú Đông có 2 người nhiễm bệnh rồi, cả nhà cẩn thận nha!”.

Thông tin thất thiệt trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến dân địa phương hoang mang.

Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà T. thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Đến thời điểm hiện tại, các ngành chức năng Quảng Nam phát hiện, nhắc nhở và xử phạt hàng chục trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về dịch COVID-19.

Trước đó, tại TP.Hội An, Công an thành phố rà soát và triệu tập 14 người có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch COVID-19. Trong đó, cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 4 với số tiền 45 triệu đồng, 10 trường hợp còn lại bị cảnh cáo, nhắc nhở.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Xử phạt 9 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt 82,5 triệu đồng đối với 9 trường hợp đăng tin sai về dịch COVID-19.

Hà Tĩnh: Phạt 10 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.4, Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt 10 triệu đồng đối với D.T.H.N (sinh năm 1993, trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) do đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trong khu cách ly

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa xử phạt 10 triệu đồng đối với Ngô Xuân Đ. (28 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) do có hành vi đăng tin sai sự thật về khu cách ly ở Cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hưng Yên: Xử phạt 9 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt 82,5 triệu đồng đối với 9 trường hợp đăng tin sai về dịch COVID-19.

Hà Tĩnh: Phạt 10 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.4, Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt 10 triệu đồng đối với D.T.H.N (sinh năm 1993, trú xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) do đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trong khu cách ly

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa xử phạt 10 triệu đồng đối với Ngô Xuân Đ. (28 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) do có hành vi đăng tin sai sự thật về khu cách ly ở Cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn).