Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trong khu cách ly

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa xử phạt 10 triệu đồng đối với Ngô Xuân Đ. (28 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) do có hành vi đăng tin sai sự thật về khu cách ly ở Cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn).

Quyết định xử phạt ngày 8.4 của Công an huyện Hương Sơn căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Trước đó, lúc 22h55 ngày 31.3, Ngô Xuân Đ. sử dụng Facebook cá nhân của mình đăng hình ảnh kèm nội dung kể lại việc sáng cùng ngày bị khoảng 6 đối tượng đánh khi đang cách ly ở Hương Sơn. Sau khi bị đánh cảm thấy rất tức ngực, khó thở, đau đầu cả không ăn được gì nhưng không có thuốc điều trị. Vì vậy mong các cấp có thẩm quyền cho được về bệnh viện Hương Khê để điều trị.

Quá trình xác minh, Công an huyện Hương Sơn xác định, khi đang cách ly ở Khu cách ly cổng B, ngày 31.3, giữa Đ. và một số đối tượng xảy ra xô xát, đánh nhau nhưng đã được các lực lượng chức năng kịp thời giải quyết.

Đ. đã được các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn thăm khám, chụp chiếu, siêu âm và điều trị, chăm sóc chu đáo và đầy đủ chứ không như người này đăng tải kêu ca trên Facebook.

Làm việc với công an, Đ. khai nhận, do bản thân mong muốn được về Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê để cách ly điều trị cho gần nhà nên đã đăng tin sai sự thật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Xử phạt 3 người đi chợ, đi câu cá không đeo khẩu trang

TRẦN TUẤN |

Chính quyền xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) và xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa xử phạt 3 trường hợp đi câu cá, đi chợ không đeo khẩu trang.

Dân quê ra đường, không đeo khẩu trang bị xử phạt hàng loạt

Nhật Vũ |

Tại các tuyến đường liên thôn tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nhiều người dân đã chủ quan khi di chuyển qua đoạn đường ngắn mà không đeo khẩu trang và ra đường không lí do. Lực lượng công an xã đã tiến hành tuyên truyền, giải thích và xử phạt những trường hợp này. Nhiều người sau đó đã chấp nhận xử phạt theo đúng quy định.

Hà Nội: Xử phạt 7 trường hợp vi phạm qui định về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trong ngày 6.4, lực lượng chức năng liên tiếp xử phạt nhiều người ra đường vì lý do không cần thiết ở quận Ba Đình (Hà Nội).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Tĩnh: Xử phạt 3 người đi chợ, đi câu cá không đeo khẩu trang

TRẦN TUẤN |

Chính quyền xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) và xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa xử phạt 3 trường hợp đi câu cá, đi chợ không đeo khẩu trang.

Dân quê ra đường, không đeo khẩu trang bị xử phạt hàng loạt

Nhật Vũ |

Tại các tuyến đường liên thôn tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nhiều người dân đã chủ quan khi di chuyển qua đoạn đường ngắn mà không đeo khẩu trang và ra đường không lí do. Lực lượng công an xã đã tiến hành tuyên truyền, giải thích và xử phạt những trường hợp này. Nhiều người sau đó đã chấp nhận xử phạt theo đúng quy định.

Hà Nội: Xử phạt 7 trường hợp vi phạm qui định về phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Trong ngày 6.4, lực lượng chức năng liên tiếp xử phạt nhiều người ra đường vì lý do không cần thiết ở quận Ba Đình (Hà Nội).