Bị lừa tiền tỉ, 10 người rủ nhau đi đòi nợ kiểu xã hội đen

Thành Nhân |

Tin lời mê tín, các bị cáo đã đưa số tiền gần 10 tỉ. Khi phát hiện bị lừa, các bị cáo đã lên kế hoạch đòi nợ bằng cách bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 24.9, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án bắt người đòi nợ kiểu xã hội đen gây xôn xao dư luận vào tháng 3.2020.

Theo đó, tòa tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Văn Tuấn và Đinh Nguyễn Minh Tâm mỗi bị cáo 2 năm tù.

Các bị cáo Lê Quốc Tuấn, Trần Lê Na, Nguyễn Phước Thuận, Nguyễn Minh Vương, Lê Tấn Dương, Nguyễn Bá An, Nguyễn Chí Nên, Nguyễn Thanh Hiếu bị xử các mức án từ 9 tháng đến 1 năm tù, cùng về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Các bị cáo tại Tòa tuyên về tội bắt giữ 3 người trái pháp luật. Ảnh: Thành Nhân
Các bị cáo tại tòa về tội bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ. Ảnh: Thành Nhân

Theo cáo trạng, sáng ngày 26.3.2020 bà Dương Bé Bảy và ông Nguyễn Quốc Tuấn đang ngồi trong nhà với một nhóm bạn ở khu dân cư An Thới (thuộc quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) thì Đinh Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Bá An, Nguyễn Minh Vương, Lê Quốc Tuấn, Nguyễn Phước Thuận, Lê Tấn Dương, Nguyễn Thanh Hiếu, và Nguyễn Chí Nên đi trên xe 2 xe ôtô đến trước cửa nhà la lớn kêu mở cửa.

Một số người leo rào vào bên trong sân nhà, cầm đá đập ổ khóa, mở cửa cho những người còn lại vào trong nhà dùng tay khống chế, bắt giữ 4 người gồm: Dương Bé Bảy, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Trưởng, Mai Hoàng Anh Tuấn lên 2 xe ôtô rồi tẩu thoát.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn, Đinh Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phước Thuận, Nguyễn Minh Vương và Nguyễn Bá An khai nhận có mối quan hệ quen biết với bà Dương Bé Bảy, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Trưởng và Mai Hoàng Anh Tuấn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong thời gian quen biết, bà Bảy tự xưng là người được cụ Nguyễn Trung Trực mượn xác để bán đồng đen (thiên thạch) nhằm lấy tiền giúp đỡ người nghèo.

các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân
các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Bà Bảy hứa sẽ chia cho Tuấn, Tâm, Vương và Thuận số tiền lớn nhưng để sử dụng được tiền này thì phải đưa tiền cho bà Bảy để tổ chức các buổi cúng lễ, phát gạo từ thiện.

Tin lời bà Bảy, Tuấn đã đưa 7 tỉ đồng, Tâm đã đưa 2 tỉ đồng, Vương đã đưa 300 triệu đồng và Thuận đã đưa 480 triệu đồng cho bà Bảy trực tiếp hoặc đưa tiền cho bà Bảy thông qua Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Trưởng, Mai Hoàng Anh Tuấn. Sau khi nhận tiền bà bảy đã nhiều lần hứa hẹn nhưng không thực hiện được.

Nghi ngờ bà Bảy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 30.1.2020, Tuấn và những người đưa tiền cho bà Bảy yêu cầu vợ chồng bà Bảy viết giấy nợ với số tiền 20 tỉ đồng và hẹn một tháng sau trả tiền. Đến cuối tháng 2.2020 phát hiện bà Bảy không còn ở tỉnh Vũng Tàu nên Tâm điện thoại cho Tuấn đi tìm.

Sáng ngày 26.3.2020, Tâm, Thuận, Vương, Dương, An, Quốc Tuấn, Hiếu và Nên đã đến trước nhà bà Bảy. Thấy không ai mở cửa cả nhóm đã xông vào bắt đưa lên xe ôtô đi về TPHCM nhưng đã bị công an bắt khẩn cấp tại Vĩnh Long.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Bắt 9x cầm đầu băng nhóm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê

Đặng Luân |

3 đối tượng thuộc băng nhóm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê ở Hải Dương bị bắt giam sau, khởi tố khi hành hung một người trọng thương.

Làm thế nào để nhận biết về lệnh khám xét, bắt người?

Việt Dũng |

Thẩm quyền ra lệnh khám xét nơi ở hay bắt người phải được VKSND cùng cấp phê chuẩn mới được thực hiện lệnh này.

Giả danh Công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người nhằm chiếm đoạt tiền

Huân Cao |

Hai đối tượng lên mạng mua quân phục công an, súng giả, biển số xanh rồi thuê xe ôtô đến nhà dân, giả danh công an đọc lệnh khám xét giả nhằm chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Dương: Bắt 9x cầm đầu băng nhóm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê

Đặng Luân |

3 đối tượng thuộc băng nhóm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê ở Hải Dương bị bắt giam sau, khởi tố khi hành hung một người trọng thương.

Làm thế nào để nhận biết về lệnh khám xét, bắt người?

Việt Dũng |

Thẩm quyền ra lệnh khám xét nơi ở hay bắt người phải được VKSND cùng cấp phê chuẩn mới được thực hiện lệnh này.

Giả danh Công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người nhằm chiếm đoạt tiền

Huân Cao |

Hai đối tượng lên mạng mua quân phục công an, súng giả, biển số xanh rồi thuê xe ôtô đến nhà dân, giả danh công an đọc lệnh khám xét giả nhằm chiếm đoạt 200 triệu đồng.