Bị lừa hơn 300 triệu đồng cúng giải hạn để "níu chân" người yêu cũ

TRẦN TUẤN |

Do bị người yêu chia tay, một cô gái ở Hà Tĩnh muốn nối lại tình cảm đã bỏ ra hơn 300 triệu đồng cho kẻ lừa đảo qua mạng xã hội Facebook để được “giải hạn”.

Theo Công an huyện Cẩm Xuyên, thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng Đỗ Việt Hùng (sinh năm 2000, trú xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã lập một tài khoản Facebook với nickname Hoàng Ngọc Linh rồi đăng thông tin “Ai muốn người yêu cũ quay lại thì inbox sẽ được như mong muốn”

Vào tháng 5.2019, Chị T.T.C (sinh năm 1993, trú ở huyện Cẩm Xuyên) đã lên mạng Facebook và đọc được nội dung bài viết của đối tượng Hùng. Với tâm lý vừa chia tay người yêu nhưng vẫn muốn nối lại tình cảm, chị C đã nhắn tin vào tài khoản Facebook cho Hùng.

Khi có "con mồi" dính bẫy, Hùng đã nhắn tin qua lại với chị C hứa sẽ làm cho người yêu cũ quay về với chị. Tin tưởng, chị C đã chuyển vào tài khoản của Hùng lần đầu số tiền 4 triệu đồng làm lễ và 500.000 đồng tiền công.

Sau đó, Hùng tiếp tục nhắn tin cho chị C nói phải chuyển thêm tiền cho Hùng để tiếp tục làm lễ lần 2, nên chị C chuyển vào tài khoản cho Hùng thêm 5 triệu đồng.

Nhận thấy chị C nhẹ dạ cả tin nên đối tượng Hùng đã tiếp tục yêu cầu chị C chuyển tiền vào tài khoản của mình để làm lễ cầu vong và cầu hồn. Tổng cộng chị C đã chuyển tiền cho Hùng 38 lần với tổng số tiền là 318 triệu đồng.

Sau nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Hùng, vào khoảng giữa tháng 7.2019, chị C nghi ngờ mình đã bị lừa nên đã trình báo Công an huyện Cẩm Xuyên. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng thu thập thông tin ban đầu và điều tra làm rõ sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt giữ đối tượng Hùng.

Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng Hùng khai nhận do nghiện chơi game và đánh bài nên đã nảy sinh ra cách lừa đảo trên mạng xã hội, số tiền lừa đảo được Hùng đã dùng để chơi game và đánh bài. Ngoài chị C thì Hùng khai nhận đã lừa đảo 4 người phụ nữ trên mạng Facebook.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đang có vợ mà sống chung với người khác bị xử lý hình sự?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email thomdaox@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Anh trai tôi kết hôn hợp pháp từ năm 2012. Tuy nhiên, do bất hòa trong cuộc sống hôn nhân, anh trai tôi thường xuyên ra ngoài và có tình cảm với người phụ nữ khác. Trường hợp anh trai tôi chung sống thường xuyên với người phụ nữ đó như vợ chồng thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Xử vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô: Siết chặt an ninh bên ngoài tòa án

Huân Cao - Anh Tú |

Trước khi bị can Nguyễn Hữu Linh đến tòa, công tác an ninh được tăng cường trước và xung quanh khu vực trụ sở tòa án.

Người đàn ông ham của lạ bị cặp tình nhân giăng bẫy lừa tống tiền

Mai Hường |

Biết ông T. có tình cảm với mình, Hường và người tình lên kế hoạch giả vờ đánh ghen để cưỡng đoạt tài sản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đang có vợ mà sống chung với người khác bị xử lý hình sự?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email thomdaox@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Anh trai tôi kết hôn hợp pháp từ năm 2012. Tuy nhiên, do bất hòa trong cuộc sống hôn nhân, anh trai tôi thường xuyên ra ngoài và có tình cảm với người phụ nữ khác. Trường hợp anh trai tôi chung sống thường xuyên với người phụ nữ đó như vợ chồng thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Xử vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô: Siết chặt an ninh bên ngoài tòa án

Huân Cao - Anh Tú |

Trước khi bị can Nguyễn Hữu Linh đến tòa, công tác an ninh được tăng cường trước và xung quanh khu vực trụ sở tòa án.

Người đàn ông ham của lạ bị cặp tình nhân giăng bẫy lừa tống tiền

Mai Hường |

Biết ông T. có tình cảm với mình, Hường và người tình lên kế hoạch giả vờ đánh ghen để cưỡng đoạt tài sản.