Bị khởi tố vì trốn đo thân nhiệt, đâm xe vào cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19

Đặng Luân |

Khi được lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thân nhiệt, đối tượng này tăng ga bỏ trốn, đâm vào một cán bộ công an phường Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Sáng ngày 9.4, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can đối với đối tượng đâm vào cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 phường Đồng Hòa, Kiến An.

Trước đó, hồi 23h50 ngày 5.4, Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của phường Đồng Hòa chốt tại trước cửa nhà 113 đường Đồng Hòa, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, phát hiện Vi Văn Thái (sinh năm 1997, trú tại xã Châu Quang, điều khiển xe môtô Honda Wawe mang biển kiểm soát 16S5-0017 chở Vi Văn Cộc, sinh năm 1988, trú tại Châu Lý, cùng huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), lưu thông trên đường Đồng Hòa nên đã ra hiệu để dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

Tuy nhiên, Vi Văn Thái đã tăng ga bỏ chạy và đâm xe vào đồng chí Phạm Minh Đông - Phó Trưởng Công an phường Đồng Hòa, khiến đồng chí Đông bị thương ngã xuống đường. Ngay sau đó, Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp lệnh cấm

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp quy định về phòng dịch COVID-19, với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Hải Phòng: Tạo điều kiện để lao động tỉnh ngoài được tạm trú trên địa bàn

Đặng Luân |

Người lao động tỉnh ngoài đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng được tạo điều kiện để tạm trú tại Hải Phòng đến hết ngày 15.4 để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Hơn 22.000 lao động ngoại tỉnh sẽ phải giãn cách việc làm

Hoàng Hoan |

Sau khi thành phố Hải Phòng quyết định tất cả những người từ vùng có dịch về Hải Phòng sẽ phải đi cách ly y tế tập trung, sẽ có hơn 22.000 lao động ngoại tỉnh phải tạm nghỉ giãn việc từ ngày 6.4 đến hết ngày 15.4.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hải Phòng: Xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp lệnh cấm

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng xử phạt 3 hãng taxi chở khách bất chấp quy định về phòng dịch COVID-19, với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Hải Phòng: Tạo điều kiện để lao động tỉnh ngoài được tạm trú trên địa bàn

Đặng Luân |

Người lao động tỉnh ngoài đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng được tạo điều kiện để tạm trú tại Hải Phòng đến hết ngày 15.4 để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Hơn 22.000 lao động ngoại tỉnh sẽ phải giãn cách việc làm

Hoàng Hoan |

Sau khi thành phố Hải Phòng quyết định tất cả những người từ vùng có dịch về Hải Phòng sẽ phải đi cách ly y tế tập trung, sẽ có hơn 22.000 lao động ngoại tỉnh phải tạm nghỉ giãn việc từ ngày 6.4 đến hết ngày 15.4.