Bị đuổi đánh, người phụ nữ chém chết ông lão hàng xóm

Việt Dũng |

Lục Thị Phương (50 tuổi, ở Lào Cai) bị xét xử tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, song gia đình bị hại không đồng tình nên vụ án kéo dài nhiều năm.

Ngày 12.11, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin hưởng án treo của Lục Thị Phương với mức phạt 2 năm tù TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt bị cáo trước đó về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Đại diện cho bị hại đã tử vong - ông Nguyễn Văn Hoàn, gia đình chống án đề nghị xét xử bà Phương tội Giết người theo Điều 123 BLHS 2015 và tăng mức bồi thường.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 13.1.2015, bà Phương cùng nhóm người làm thuê phát nương tại quả đồi nơi đang tranh chấp với các hộ gia đình ông Nông Văn Lâm, Dương Thắng Vượng và Nguyễn Văn Hoàn.

Hay tin việc làm của bà Phương, ba ông trên cầm theo hai con dao tới hiện trường và thu dao của những người đang làm việc. Khi tới thu của bà Phương, người phụ nữ này không đồng ý.

Ông Vượng đã cầm cây gậy đánh Phương và bị bà này giơ dao chống cự, gây thương tích cho ông.

Lúc đó, bà Phương sợ hãi, bỏ chạy liền bị ông Hoàn đuổi theo, dùng gậy vụt nhiều nhát. Bản án cho rằng, trong lúc bị đánh, người phụ nữ này đã chống chế bằng dao, khiến ông Hoàn bị thương nặng và tử vong sau đó.

Tháng 8.2018, vụ án được TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét song đã hủy toàn bộ bản án để điều tra lại. Những người liên quan và bị cáo đều giữ nguyên lời khai, nên tháng 2.2019, tại phiên sơ thẩm lần hai, TAND tỉnh Lào Cai đã xét xử và tuyên phạt bị cáo 2 năm tù giam.

Tại phiên phúc thẩm lần hai hôm nay, Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị tòa xem xét chuyển tội danh của bị cáo thành Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động.

Tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, tuyên phạt bị cáo 5 năm tù.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thoát tội giết người, bị cáo được "phóng thích" tại tòa

Mai Hường |

Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị Viện kiểm sát cáo buộc dùng súng bắn anh Sơn, phạm tội Giết người, song tòa không đồng tình tội danh này.

Giết người do mâu thuẫn bộc phát chiếm tỉ lệ cao

Q.Hiệu |

Thông tin từ Công an Hà Nội ngày 30.8 cho biết tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, nhất là những loại tội phạm gây án nghiêm trọng do nguyên nhân xã hội.

Người đàn ông xuống tay giết hàng xóm chỉ vì mẫu thuẫn bụi xưởng mộc

C.N |

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, ông Đào Chí Khiêm (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã nhẫn tâm xuống tay với hàng xóm của mình.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thoát tội giết người, bị cáo được "phóng thích" tại tòa

Mai Hường |

Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị Viện kiểm sát cáo buộc dùng súng bắn anh Sơn, phạm tội Giết người, song tòa không đồng tình tội danh này.

Giết người do mâu thuẫn bộc phát chiếm tỉ lệ cao

Q.Hiệu |

Thông tin từ Công an Hà Nội ngày 30.8 cho biết tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, nhất là những loại tội phạm gây án nghiêm trọng do nguyên nhân xã hội.

Người đàn ông xuống tay giết hàng xóm chỉ vì mẫu thuẫn bụi xưởng mộc

C.N |

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, ông Đào Chí Khiêm (huyện Thường Tín, Hà Nội) đã nhẫn tâm xuống tay với hàng xóm của mình.