Bị đốt nhà, 3 người trong gia đình thoát nạn

Phạm Đông |

Do mâu thuẫn về chuyện làm ăn, người đàn ông đã dùng xăng đốt nhà hàng xóm trong đêm.

Sáng 22.12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ mâu thuẫn dẫn đến đốt nhà hàng xóm. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Đông Tảo, do mâu thuẫn chuyện làm ăn, anh Lưu Chí Tuấn (sinh năm 1983, trú địa phương) đã dùng xăng đốt nhà của gia đình anh Nguyễn Như H. (sinh năm 1985). Thời điểm xảy ra vụ việc có vợ chồng anh H. và 1 con nhỏ. Trong khí đó vợ anh Hậu còn đang mang thai.

Vị lãnh đạo cũng cho biết, do sự việc được phát hiện kịp thời nên mọi người trong gia đình đã thoát nạn. Hiện tại sự việc đang được Công an huyện Khoái Châu thụ lý điều tra để làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ bảo hiểm, đeo gang tay trắng dùng một chai đựng chất gây cháy đổ vào một nhà dân ven đường.

Sau một hồi quan sát, người này dùng gậy đã được đốt lửa sẵn châm vào khu vực đổ chất gây cháy. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa lan ra rất nhanh. Thời gian trong đoạn clip ghi lại, sự việc diễn ra lúc 0h20 đêm 17.12.

Theo lời kể của người dân, trong ngôi nhà cháy có hai vợ chồng đang ngủ, rất may người dân đi chợ đêm hô hoán nên nạn nhân thoát chết.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông ở Triều Khúc ném xăng sang nhà hàng xóm bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng cần làm rõ động cơ của ông lão ở Triều Khúc (Hà Nội) nửa đêm ném xăng, chống đối cảnh sát... để xử lý.

Hà Nội: Khống chế người đàn ông ném xăng sang nhà hàng xóm ở phố Triều Khúc

Việt Dũng |

Sau khi châm lửa đốt ném xăng sang hàng xóm, người đàn ông trung niên chạy vào trong phòng ngủ khóa cửa, đổ xăng ra sàn nhà, dọa gây hỏa hoạn và cố thủ.

Đốt nhà người yêu vì mượn tiền đòi không trả

Thành Nhân |

Nhiều lần cho người yêu mượn tiền. Khi xảy ra mâu thuẫn và chấm dứt tình cảm, bị cáo đòi lại tiền không được nên đã ra tay đốt nhà.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Người đàn ông ở Triều Khúc ném xăng sang nhà hàng xóm bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng cần làm rõ động cơ của ông lão ở Triều Khúc (Hà Nội) nửa đêm ném xăng, chống đối cảnh sát... để xử lý.

Hà Nội: Khống chế người đàn ông ném xăng sang nhà hàng xóm ở phố Triều Khúc

Việt Dũng |

Sau khi châm lửa đốt ném xăng sang hàng xóm, người đàn ông trung niên chạy vào trong phòng ngủ khóa cửa, đổ xăng ra sàn nhà, dọa gây hỏa hoạn và cố thủ.

Đốt nhà người yêu vì mượn tiền đòi không trả

Thành Nhân |

Nhiều lần cho người yêu mượn tiền. Khi xảy ra mâu thuẫn và chấm dứt tình cảm, bị cáo đòi lại tiền không được nên đã ra tay đốt nhà.